10 mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu sắc đẹp vượt thời gian

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 28/01/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Cùng điểm mặt 10 mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ sở hữu vẻ đẹp 'vượt thời gian'.

Đầu tiên phải kể đến 'bông hồng lửa' Ôn Bích Hà, cô sinh năm 1966.

Đã ở tuổi U50 nhưng Ôn Bích Hà thường xuyên diễn váy sexy.

'Mỹ nhân không tuổi' tỏ ra nghiện váy hở lưng.

Sinh năm 1970, Lý Băng Băng cũng là một mỹ nhân nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ.

Xếp thứ 8 là 'nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My.

Nữ diễn viên sinh năm 1966 trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.

Đứng thứ 7 là 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng.

Cô được đánh giá là 'Tiểu Long Nữ' hoàn hảo nhất

Tuy có chút tàn phai song không thể phủ nhận Lý Nhược Đồng vẫn là một bông hoa đẹp của điện ảnh Trung Quốc.

Tiếp theo là giám khảo Got Talent Y Năng Tịnh.

Ở tuổi 45, Y Năng Tịnh vẫn nóng bỏng và gợi cảm không ngờ.

Xếp thứ 5 là 'chân dài' Lâm Chí Linh.

'Chân dài' đắt giá nhất xứ Đài vẫn giữ nguyên được sự trẻ trung như từ khi mới vào nghề.

Nữ diễn viên 'Cơn lốc tình yêu' Từ Nhược Tuyên xếp thứ 4.

Khuôn mặt nhỏ gọn của nữ diễn viên làm cô trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 39.

Ở tuổi 50, vẻ đẹp của Triệu Nhã Chi luôn khiến bậc đàn em phải ganh tỵ.

Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1973 vẫn giữ được làn da căng và sáng đẹp.

Vị trí thứ 2 thuộc về 'búp bê' Phan Nghinh Tử, bà sinh năm 1949.

Ở tuổi 65, Phan Nghinh Tử vẫn thể hiện được sự trẻ trung trong phong cách.

So với những mỹ nhân khác như Ôn Bích Hà, Lưu Hiểu Khánh, Phan Nghinh Tử hơn hẳn về độ ‘xì tin’.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lưu Hiểu Khánh đứng đầu danh sách này.

Nhìn bức ảnh này, khó có thể tin được mỹ nhân họ Lưu đã bước qua tuổi 60.

Nữ diễn viên không ngần ngại hóa thân thành những thiếu nữ trên phim ảnh.      

 
Bình luận
vtcnews.vn