10 kiểu vung tiền khiến "thượng đế" luôn cháy túi

Kinh tếThứ Hai, 02/08/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Những kiểu mua sắm quá tay sẽ phần nào giúp bạn tìm ra câu trả lời vì sao túi tiền luôn luôn "cháy".

(VTC News) - Vì sao trong ví lúc nào cũng thiếu tiền? Những kiểu mua sắm quá tay như thế này sẽ phần nào giúp bạn tìm ra câu trả lời cho chính mình.


Tuy nhiên nếu là người thích phong cách mua sắm như vậy rõ ràng bạn phải kiếm được bộn tiền và giới kinh doanh luôn cổ vũ những khách hàng hào phóng chi tiêu với các xu hướng dưới đây:


Ảnh minh hoạ: www.avenueshopping.co.uk 

1. Thường xuyên thay đồ mới

Ưa hình thức hơn tính năng của đồ dùng là đặc điểm của các "thượng đế" này. Cũng vì thế mà rất mau chán những đồ dùng bị xước nhẹ, biến màu và thậm chí cả những đồ dùng mới mua chưa lâu. Nhất là muốn thay xe hơi đời mới dù chiếc xe hiện có vẫn chạy tốt, hoặc sắm mỗi tháng một đôi dày và quần áo mới, trang bị mới toàn bộ nhà bếp và nhà tắm bằng các thiết bị sang trọng.

2. Thuê dịch vụ kể cả những việc nhỏ nhất

Tự cho rằng những công việc từ việc lớn cho đến việc nhỏ đã chiếm hữu hết toàn bộ thời gian quý giá của mình, bởi vì chúng không dễ thực hiện hoặc rất phức tạp. Vì vậy các ông bà chủ này thuê ngoài tất các dịch vụ cắt tỉa vườn cây, chăm sóc con cái và bảo dưỡng máy tính.

3. Mua không mặc cả

Hai câu thỏa thuận: "Bao nhiêu tiền?" và "Có thể giảm giá được không, tôi sẽ mua?" tưởng chừng dễ nói nhưng lại là một nghệ thuật khá phức tạp thậm chí cực kỳ khó với một số cá nhân. Nhất là đi mua hàng đắt tiền tại những cửa hàng có các nữ nhân viên tiếp đón. Bảo hiểm, xe hơi và điện thoại là những hàng hoá dịch vụ dễ bị đội giá dù đã niêm yết giá bán.

4. Không chú ý tới chính sách hậu mãi

Những ai ngại tìm hiểu thông tin chi tiết về dịch vụ và hàng hoá được cung cấp thường mua ngay các sản phẩm được cung cấp với mức giá chấp nhận được. Người ta dễ tin vào dịch vụ cho vay tín dụng và thẻ thanh toán có mức lãi suất cực kỳ ưu đãi nhưng không chú ý chỉ áp dụng trong 6 tháng đầu cho vay, điện thoại di động có giá bán hấp dẫn nhưng cước phí thuê bao theo hợp đồng lại cao hơn giá mua máy mới.

5. Mua trả góp

Cũng gần giống với những thượng khách dễ tính không để ý tới hậu mãi, mua trả góp là những người muốn sở hữu ngay mọi thứ từ ôtô cho đến các thiết bị gia dụng được bán theo bảo lãnh ngân hàng với khoản tiền nhỏ trả dần hàng tháng mà không quan tâm đến toàn bộ số tiền trả thực cho hàng hoá muốn mua là bao nhiêu. Tổng số tiền đó có thể cao hơn nhiều so với giá trị thực của sản phẩm được bán.

6. Sở hữu các sản phẩm thời thượng

Với ý thích tự tôn, những đại gia luôn mạnh tay vung tiền sắm những món đồ công nghệ cao được quảng cáo là thế hệ tiếp theo vừa ra mắt. Đó có thể là sản phẩm kỹ thuật số mang biểu tượng Apple hoặc những món đồ độc đáo gợi sự tò mò của người khác. Thậm chí kể cả những sản phẩm mới xuất hiện trên báo chí, truyền hình, mạng Internet cũng được các tỷ phú lùng mua ngay.

7. Mua sắm ngẫu hứng

Đây là sở thích của các quý bà không có nhiều thời giờ cho việc mua sắm. Tất cả những món đồ trông bắt mắt được trưng bày tại các cửa hiệu như giày thời trang, túi xách tay và quà tặng dễ thương đều có thể được mua ngay nếu thấy ưng ý.

8. Cưng chiều con

Muốn thấy con em mình luôn vui vẻ, các phụ huynh có thể mua bất cứ thứ đồ chơi nào được các nhân viên giới thiệu, ngay cả khi các trò chơi đó không phù hợp với lứa tuổi các em. Một câu nói rất hay được sử dụng là: "Cái này có được không con?". Và các em đồng ý thì cũng có nghĩa là những ông bố bà mẹ này được tận hưởng cảm giác của người chiến thắng cuộc chơi.

9. Chuộng đồ xịn

Quan niệm rằng giá cả đi đôi với chất lượng và mua hàng tốt đắt tiền có nghĩa là tiết kiệm được tiền đã khiến cho các đại gia không tiếc tiền bỏ ra tậu các sản phẩm đắt tiền, thậm chí là giá bán của nó còn đắt hơn nhiều sản phẩm cùng loại nhưng chưa có thương hiệu. Những thượng khách này rất chú trọng tới các câu hỏi về chất lượng và được giải đáp thoả đáng. Những khái niệm "thoả thuận", "giảm giá" và "khuyến mại" đều không đủ sức thuyết phục các khách hàng này.

10. Mua sắm vì thói quen nhiều hơn nhu cầu

Tự nấu ăn giúp có lợi cho sức khoẻ và có nhiều thời gian ở bên những người trong gia đình cũng như để dành được tiền. Nhưng mua sắm cũng là một thói quen của con người vì nó mang đến sự thoả mãn, chính vì vậy mà có những thói quen khá tốn kém nhưng không dễ thay đổi được. Người ta vẫn thích những món ăn nhanh buổi sáng tại cửa hiệu, uống cà phê ngoài tiệm, sử dụng thuốc lá và chơi sổ số dù đó không phải là những nhu cầu cần thiết.


Vũ Anh Tú (theo Time)

Bình luận
vtcnews.vn