10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Giáo dụcThứ Sáu, 16/03/2018 14:20:00 +07:00

10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017 đều là những nhân vật có thành tích xuất sắc trong các hoạt động.

Hằng năm, hoạt động bình chọn và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hoạt động này nhằm động viên, khích lệ các cá nhân xuất sắc tiếp tục phát huy thành tích, xung kích hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triển vọng trên các lĩnh vực: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Khoa học kỹ thuật, Thể thao, học tập, Lao động sản xuất-kinh doanh, Vận động quần chúng, Nghệ thuật.

MXT_8789_LBAC

 Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng hoa cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017.

10 gương mặt trẻ tiêu năm 2017:

1. Đại úy Tô Hồng Thái (33 tuổi, Bộ tham mưu Quân khu 5), người có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đoạt nhiều giải thưởng, bằng khen của quân khu và của Bộ Quốc phòng.

2. Thượng úy Phạm Tuân (29 tuổi, Đồn biên phòng Dào San-Lai Châu), TOP 20 đề cử bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực trong tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn. Được Trung ương Đoàn, Bộ tư lệnh biên phòng, tỉnh Lai Châu tặng nhiều bằng khen.

3. Vũ Văn Bình (28 tuổi, lao động hợp đồng tại Tập đoàn Viettel), nghiên cứu, có nhiều sáng kiến cải tiến về công nghệ được áp dụng trong thực tiễn…

4. Đại úy Nguyễn Thế Duyệt (31 tuổi, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1) hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2016.

5. Nguyễn Thị Huyền Trang (31 tuổi, nhân viên Công ty đầu tư và xây dựng thuộc Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng), nhiều thành tích trong hoạt động đoàn, công đoàn, tích cực tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Từng là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân 2016.

6. Trần Văn Cao (35 tuổi, công nhân Nhà máy Z113, Tổng cục công nghiệp quốc phòng), nghiên cứu, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng trong sản xuất, đoạt nhiều giải trong các hội thi tay nghề của tổng cục và của bộ quốc phòng.

7. Đại úy Vũ Trọng Tân (33 tuổi, thuyền trưởng, Lữ đoàn 162 Vùng 4 Quân chủng Hải quân), luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân tặng nhiều bằng khen.

8. Thượng sĩ Hà Thị Thu Trang (23 tuổi, học viện kỹ thuật quân sự), có thành tích học tập xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen "nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật" năm 2016.

9 . Trung úy Vũ Minh Đức (21 tuổi, VĐV đội Wushu Trung tâm TDTT quân đội), đoạt nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải wushu trẻ thế giới, châu Á, toàn quốc từ năm 2015-2017. Đặc biệt, đoạt HCV giải wushu thế giơí 2017, và HCV wushu châu Á năm 2016…

10. Đại úy Trần Phát Đạt (31 tuổi, Sư đoàn 9, quân đoàn 4), có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn