10 điều thú vị ít người biết về Hoàng gia Anh

Thế giớiThứ Bảy, 24/10/2015 06:30:00 +07:00

Là một đại gia đình nổi tiếng, có quyền lực bậc nhất vương quốc Anh và được giới truyền thông ‘”chăm sóc” vô cùng cẩn thận nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị về Ho

10.Nhắc tới Hoàng gia là nói đến sự giàu có, sang trọng nhưng thực tế thì Hoàng gia không phải là đại gia số một nước Anh. Với khối tài sản trị giá 550 triệu USD, nữ hoàng Elisabeth II chỉ đứng vị trí 257 trong danh sách những người giàu nhất đất nước.

10.Nhắc tới Hoàng gia là nói đến sự giàu có, sang trọng nhưng thực tế thì Hoàng gia không phải là đại gia số một nước Anh. Với khối tài sản trị giá 550 triệu USD, nữ hoàng Elisabeth II chỉ đứng vị trí 257 trong danh sách những người giàu nhất đất nước.

9.Theo luật, bất kì chú cá voi, cá tầm, cá heo nào trong khu vực vương quốc Anh sẽ thuộc sở hữu của Hoàng gia. Quy định này được ban hành bởi nhà vua Edward II ở triều đại của ông vào thế kỷ thứ 14.

9.Theo luật, bất kì chú cá voi, cá tầm, cá heo nào trong khu vực vương quốc Anh sẽ thuộc sở hữu của Hoàng gia. Quy định này được ban hành bởi nhà vua Edward II ở triều đại của ông vào thế kỷ thứ 14.

8. Mỗi năm, nữ hoàng Anh Elizabeth đều tổ chức 2 bữa tiệc sinh nhật. Tất nhiên không phải bà được sinh ra 2 lần. Chỉ một trong số đó là sinh nhật thật sự, ngày 21 tháng 7. Ngày còn lại được tổ chức vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 như một lễ hội cho công chúng cùng cuộc diễu hành có tên Trooping the Colour.

8. Mỗi năm, nữ hoàng Anh Elizabeth đều tổ chức 2 bữa tiệc sinh nhật. Tất nhiên không phải bà được sinh ra 2 lần. Chỉ một trong số đó là sinh nhật thật sự, ngày 21 tháng 7. Ngày còn lại được tổ chức vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 như một lễ hội cho công chúng cùng cuộc diễu hành có tên Trooping the Colour.

7. Nữ hoàng Elizabeth II là vị vua trị vì lâu nhất của vương quốc Anh cho đến nay với gần 64 năm. Xếp sau đó là nữ hoàng Victoria nắm quyền trong 63 năm, 216 ngày và vua Geogre III trong 59 năm, 96 ngày. Nữ hoàng năm nay đã 89 tuổi.

7. Nữ hoàng Elizabeth II là vị vua trị vì lâu nhất của vương quốc Anh cho đến nay với gần 64 năm. Xếp sau đó là nữ hoàng Victoria nắm quyền trong 63 năm, 216 ngày và vua Geogre III trong 59 năm, 96 ngày. Nữ hoàng năm nay đã 89 tuổi.

6. Năm 2001, hoàng tử William bắt đầu theo học tại đại học St. Andrew, Scotland sau chuyến đi đến Belize, Chile và nhiều quốc gia châu Phi để giúp đỡ những người dân khó khăn. Hoàng tử tốt nghiệp sau đó 4 năm với tấm bằng Thạc sĩ Nghệ thuật của Scotland và trở thành người kế vị có bằng cấp nhất.

6. Năm 2001, hoàng tử William bắt đầu theo học tại đại học St. Andrew, Scotland sau chuyến đi đến Belize, Chile và nhiều quốc gia châu Phi để giúp đỡ những người dân khó khăn. Hoàng tử tốt nghiệp sau đó 4 năm với tấm bằng Thạc sĩ Nghệ thuật của Scotland và trở thành người kế vị có bằng cấp nhất.

5. William không phải là niềm tự hào duy nhất của gia đình khi phu nhân, công nương Kate Middleton cũng từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật của đại học St. Andrew, ngôi trường nơi Kate và William gặp nhau. Điều này biến cô trở thành cô dâu Hoàng gia đầu tiên có bằng đại học.

5. William không phải là niềm tự hào duy nhất của gia đình khi phu nhân, công nương Kate Middleton cũng từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật của đại học St. Andrew, ngôi trường nơi Kate và William gặp nhau. Điều này biến cô trở thành cô dâu Hoàng gia đầu tiên có bằng đại học.

4. Một điều thú vị tiếp theo là người của Hoàng gia Anh bất kể là nam hay nữ đều có quyền thừa kế ngai vàng và đứng ra trị vì đất nước. Điều đó có nghĩa sau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời, thái tử Charles sẽ là người kế vị tiếp theo.

4. Một điều thú vị tiếp theo là người của Hoàng gia Anh bất kể là nam hay nữ đều có quyền thừa kế ngai vàng và đứng ra trị vì đất nước. Điều đó có nghĩa sau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời, thái tử Charles sẽ là người kế vị tiếp theo.

3. Nếu đã từng đến thăm cung điện Buckingham hay thấy nó trên phim ảnh, có lẽ bạn biết nó rộng lớn đến mức nào. Với diện tích 77000 mét vuông, 775 phòng, số lượng phục vụ trong gia đình Hoàng gia lên tới 800 người bao gồm quản gia, đầu bếp, người giúp việc, an ninh và thậm chí là nhân viên quản lí đồng hồ.

3. Nếu đã từng đến thăm cung điện Buckingham hay thấy nó trên phim ảnh, có lẽ bạn biết nó rộng lớn đến mức nào. Với diện tích 77000 mét vuông, 775 phòng, số lượng phục vụ trong gia đình Hoàng gia lên tới 800 người bao gồm quản gia, đầu bếp, người giúp việc, an ninh và thậm chí là nhân viên quản lí đồng hồ.

2. Người ta thường thay đổi tên của mình khi không thích hoặc nó gắn với điều gì đó tệ hại thì gia đình Hoàng gia Anh cũng như vậy. Khi trở thành nhà vua hoặc nữ hoàng, họ có quyền chọn một cái tên phù hợp. Nữ hoàng Victoria tên thật là Alexandrina, nhà vua Geogre từng là hoàng tử Albert..

2. Người ta thường thay đổi tên của mình khi không thích hoặc nó gắn với điều gì đó tệ hại thì gia đình Hoàng gia Anh cũng như vậy. Khi trở thành nhà vua hoặc nữ hoàng, họ có quyền chọn một cái tên phù hợp. Nữ hoàng Victoria tên thật là Alexandrina, nhà vua Geogre từng là hoàng tử Albert..

1. Đây là một phát hiện thú vị thời gian gần đây. Mặc dù Mỹ đã tuyên bố độc lập với Anh từ năm 1776 nhưng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng nữ công tước xứ Cambrige có liên quan đến Geogre Washington, người lập ra nước Mỹ cũng như Francis Scott Key, tác giả của Star-Spangled Banner.

1. Đây là một phát hiện thú vị thời gian gần đây. Mặc dù Mỹ đã tuyên bố độc lập với Anh từ năm 1776 nhưng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng nữ công tước xứ Cambrige có liên quan đến Geogre Washington, người lập ra nước Mỹ cũng như Francis Scott Key, tác giả của Star-Spangled Banner.

Bình luận
vtcnews.vn