10 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán: Ông Trần Đình Long bứt phá

Doanh nhânThứ Hai, 15/02/2021 07:41:00 +07:00
(VTC News) -

Trải qua 1 năm đầy biến động, top 10 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam chứng kiến đà bứt phá ấn tượng của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát.

2020 là năm “lịch sử” của nhân loại khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu và rộng trên toàn cầu. Đa số các lĩnh vực kinh doanh đều chịu tác động tiêu cực. Trong bối cảnh đó, phần lớn Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam chứng kiến tài sản hao hụt ít nhiều.

Thế nhưng ông Trần Đình Long là gương mặt hiếm hoi “lội ngược dòng thành công” nhờ giá cổ phiếu HPG tăng mạnh mẽ.

10 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán: Ông Trần Đình Long bứt phá - 1

 Ông Trần Đình Long.

Trong năm 2019, ngành thép đối diện với khá nhiều khó khăn nên cổ phiếu HPG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát sụt giảm đáng kể. Kết quả là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoà Phát rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, sang năm 2020, giữa đại dịch COVID-19, HPG vẫn tăng rất ấn tượng. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm Canh Tý 2020, HPG dừng ở mức 41.800 đồng/CP, tăng 20.280 đồng/CP, tương đương 94,3% so với phiên cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019.

Điều đó có nghĩa giá trị cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của ông Long cũng tăng 94,3% lên 35.338 tỷ đồng. Nhờ đó, ông Long lại một mạch đi từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2, chỉ đứng sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vingroup.

Trong năm 2021, mảng bất động sản nhà ở và ô tô của Vingroup tăng trưởng vượt bậc. Thế nhưng, nhiều mảng khác như bất động sản nghỉ dưỡng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nên cổ phiếu VIC giảm nhẹ từ 114.900 đồng/CP xuống 106.200 đồng/CP.

Dù cổ phiếu đi lùi nhưng với khối tài sản lên đến 193.553 tỷ đồng, ông Vượng vẫn vững vàng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Trong năm 2021, vị trí này vẫn khó có thể lung lay khi người đứng thứ hai là ông Long “ít tiền” hơn rất nhiều so với ông Vượng.

Trong năm qua, hàng không là ngành chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Dù vậy, Vietjet vẫn nỗ lực duy trì lợi nhuận dương. Vì vậy, giống VIC, cổ phiếu VJC chỉ giảm nhẹ, từ 146.500 đồng/CP xuống 129.000 đồng/CP. Kết quả này giúp bà Thảo là người giàu thứ 3 sàn chứng khoán với 26.601 tỷ đồng.

Không tăng ấn tượng như HPG nhưng cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng đi lên mạnh mẽ. Đóng cửa năm Canh Tý 2020, TCB dừng ở mức 36.000 đồng/CP sau khi tăng 11.800 đồng/CP, tương đương 48,8%.

Ngay từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, bên cạnh dược phẩm, thực phẩm là một trong số ít các ngành được dự bán “ăn nên làm ra” giữa đại dịch. Vì vậy, không ngạc nhiên khi MSN của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan có đà tăng trưởng ấn tượng.

Sau năm con chuột nhiều trắc trở với toàn thế giới, cổ phiếu MSN tăng 35.930 đồng/CP, tương đương 68% lên 88.700 đồng/CP.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan đều nắm giữ khối lượng khổng lồ cổ phiếu MSN và TCB. Vì vậy, cả hai đại gia này đều chứng kiến khối tài sản tăng rất mạnh.

Ở thời điểm hiện tại, ông Hồ Hùng Anh có 22.686 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 22.063 tỷ đồng. Hai đại gia này lần lượt nằm ở vị trí thứ 4 và 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có thêm ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland; hai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Thu Hương và Phạm Thuý Hằng; ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt; ông Nguyễn Đức Thuỵ, người sáng lập Thaiholdings.

Ngoại trừ ông Nguyễn Đức Thuỵ, tất cả đại gia còn lại đều là “gương mặt thân quen”. Đây là lần đầu tiên ông Thuỵ lọt vào Top 10 khi cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng phi mã.

Cổ phiếu THD chào sàn ngày 19/6/2020 và có nhiều phiên tăng trần liên tiếp. Đóng cửa năm Canh Tý 2020, THD dừng ở mức sau 165.500 đồng/CP sau khi tăng 150.500 đồng/CP, tương đương 1.003%.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp