10 cường quốc sở hữu tiềm lực quân sự mạnh nhất hành tinh

Quân sựThứ Bảy, 14/05/2016 12:00:00 +07:00

Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Liên Bang Nga tiếp tục dẫn đầu thế giới về tiềm lực quân sự đáng nể của mình.

(VTC News) - Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Liên Bang Nga tiếp tục dẫn đầu thế giới về tiềm lực quân sự đáng nể của mình.
Thổ Nhĩ Kỳ - tại khu vực Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất. Hiện tại, ngân sách quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 18,2 tỷ USD, sở hữu gần 4.000 xe tăng, 1.020 máy bay và khoảng 13 tàu ngầm quân sự hoạt động
Thổ Nhĩ Kỳ - tại khu vực Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất. Hiện tại, ngân sách quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 18,2 tỷ USD, sở hữu gần 4.000 xe tăng, 1.020 máy bay và khoảng 13 tàu ngầm quân sự hoạt động  
Vương quốc Anh. Đến năm 2018, Vương quốc Anh sẽ giảm số lượng binh lính xuống khoảng 20%, tuy nhiên, điều này không làm giảm sức mạnh quân sự của quốc gia này khi họ tăng cường khá nhiều về công nghệ quân sự
Vương quốc Anh. Đến năm 2018, Vương quốc Anh sẽ giảm số lượng binh lính xuống khoảng 20%, tuy nhiên, điều này không làm giảm sức mạnh quân sự của quốc gia này khi họ tăng cường khá nhiều về công nghệ quân sự  
Italy. Với ngân sách quốc phòng lên tới 34 tỷ USD, Italy có thể thoải mái trang bị cho mình những thiết bị quân sự mạnh mẽ nhất. Họ sở hữu gần 600 xe tăng hiện đại, 760 máy bay chiến đấu và 6 tàu ngầm, 2 tàu sân bay hiện đại
Italy. Với ngân sách quốc phòng lên tới 34 tỷ USD, Italy có thể thoải mái trang bị cho mình những thiết bị quân sự mạnh mẽ nhất. Họ sở hữu gần 600 xe tăng hiện đại, 760 máy bay chiến đấu và 6 tàu ngầm, 2 tàu sân bay hiện đại 
Hàn Quốc. 62,3 tỷ USD là ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc. Rõ ràng, với việc luôn phải đề phòng với người láng giềng Triều Tiên, Hàn Quốc không thể không chi đậm cho quân sự
Hàn Quốc. 62,3 tỷ USD là ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc. Rõ ràng, với việc luôn phải đề phòng với người láng giềng Triều Tiên, Hàn Quốc không thể không "chi đậm" cho quân sự 
Pháp. Trong lịch sử đã từng có thời điểm, Pháp gửi quân đến khắp mọi nơi trên thế giới. Đến nay, họ vẫn là một trong cường quốc quân sự thế giới và chi ra khoảng 62,3 tỷ USD cho quốc phòng trong năm qua
Pháp. Trong lịch sử đã từng có thời điểm, Pháp gửi quân đến khắp mọi nơi trên thế giới. Đến nay, họ vẫn là một trong cường quốc quân sự thế giới và chi ra khoảng 62,3 tỷ USD cho quốc phòng trong năm qua 
Ấn Độ. 1.325.000 binh lính là số lượng khá khủng đối với quân đội quốc gia. Ấn Độ chi ra 50 tỷ USd cho quân sự và có tới gần 6.000 xe tăng chiến đấu cùng gần 2.000 máy bay luôn sẵn sàng hoạt động
Ấn Độ. 1.325.000 binh lính là số lượng khá "khủng" đối với quân đội quốc gia. Ấn Độ chi ra 50 tỷ USd cho quân sự và có tới gần 6.000 xe tăng chiến đấu cùng gần 2.000 máy bay luôn sẵn sàng hoạt động 
Nhật Bản. Nhật Bản không sử dụng nhiều binh lính nhưng họ có các trang bị quân sự hiện đại. Ngân sách quốc phòng của quốc gia này là khoảng 50 tỷ USD.
Nhật Bản. Nhật Bản không sử dụng nhiều binh lính nhưng họ có các trang bị quân sự hiện đại. Ngân sách quốc phòng của quốc gia này là khoảng 50 tỷ USD. 
Trung Quốc. Trải qua nhiều năm phát triển, Trung Quốc đang được đánh giá là một trong các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Họ có tới 2.333.000 quân lính sẵn sàng phục vụ, hơn 9.000 xe tăng, 2.860 máy bay chiến đấu và có tới 67 tàu ngầm
Trung Quốc. Trải qua nhiều năm phát triển, Trung Quốc đang được đánh giá là một trong các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Họ có 2.333.000 binh sỹ, hơn 9.000 xe tăng, 2.860 máy bay chiến đấu và các tàu chiến
Liên bang Nga. Ngân sách quốc phòng 84,5 tỷ USD. Liên bang Nga hiện là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng chiến đấu nhất hành tinh với khoảng 13.000 chiếc
Liên bang Nga. Ngân sách quốc phòng 84,5 tỷ USD. Liên bang Nga hiện là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng chiến đấu nhất hành tinh với khoảng 13.000 chiếc  
Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn đang là quốc gia mạnh nhất trong lĩnh vực quân sự. Họ chi ra khoảng hơn 600 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng mỗi năm cho phép họ sở hữu 8.848 xe tăng chiến đấu, 13.892 máy bay và 72 tàu ngầm
Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn đang là quốc gia mạnh nhất trong lĩnh vực quân sự. Họ chi ra khoảng hơn 600 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng mỗi năm cho phép họ sở hữu 8.848 xe tăng chiến đấu, 13.892 máy bay và 72 tàu ngầm  

Khánh Huy
(theo TheRichest)
Bình luận
vtcnews.vn