10 công việc lương cao thiếu nhân lực nhất ở Mỹ

Kinh tếThứ Bảy, 07/03/2015 04:38:00 +07:00

Các ngành nghề có tốc độ phát triển cao với số lượng tuyển dụng dồi dào rơi vào 4 lĩnh vực như y tế, kinh doanh, công nghệ thông tin và giáo dục. D

(VTC News) - Các ngành nghề có tốc độ phát triển cao với số lượng tuyển dụng dồi dào rơi vào 4 lĩnh vực như y tế, kinh doanh, công nghệ thông tin và giáo dục. Dưới đây là những công việc đang tuyển dụng nhiều với mức lương tốt.

10. Quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe với 73.300 công việc mới

Qua năm 2012, bộ Lao động Mỹ dự đoán có khoảng 73.300 công việc mới cho vị trí cán bộ quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong cả nước.

Mức lương trung bình cho ngành nghề này là 88.580 USD/năm.

9. Bác sỹ và bác sỹ phẫu thuật với 123.300 công việc mới

Sau khi nhận bằng y khoa, bác sỹ cần làm việc 4 năm tại trường y khoa, 3 đến 8 năm thực tập ở bất kỳ bệnh viện nào.

Mức lươngtrung bình hàng nămcho các bác sĩchăm sóc chính220.942USD/năm.

Đối vớicác bác sĩ vàbác sĩ phẫu thuậtchuyên môn, mức lươnghàng nămtrungbình396.233USD/năm.

8. Nhân viên phân tích hệ thống máy tính với 127.700 công việc mới

Trong năm 2022, nhu cầu tuyển dụng nhân viên phân tích hệ thốngmáy tính khá cao bởi vì thế giới và trong nước đều phụ thuộc vào công nghệthông tin.

Thu nhập trung bình hằng năm vào khoảng 79.680 USD/năm.

7. Nhân viên phân tích nghiên cứu thị trường với 131.500 công việc mới

Theo bộ Lao động Mỹ, trong năm 2012 đã có 415.700 nhân viên phân tích nghiên cứu thị trường, tuy nhiên vẫn còn cần thêm khoảng 131.500 nhânviên cho lĩnh vực này. Sự gia tăng này xuất phát từ nhu cầu muốn hiểu khách hàng và xu hướng mua sắm của họ.

Mức lương trung bình hằng năm là 60.300 USD/năm.

6. Nhân viên phân tích quản lý hay còn gọi là chuyên gia tư vấn quản lý với 133.800 công việc mới

Mức lương trung bình hằng năm một nhân viên phân tích quản lý có thể kiếm được khoảng 78.600 USD/năm.

5. Kế toán với 166.700 công việc mới

Theo ước tính của bộ Lao động, hiện tại có khoảng 1.275.400 máy tính siêu tốc. tuy nhiên nó vẫn được dự báo sẽ cần khoảng 166.700 vị trí kế toán đến năm 2022.

Mức lương trung bình hàng năm khoảng 63.550USD/năm.

4. Nhân viên phát triển phần mềm với 222.600 công việc mới

Hiện tại có khoảng 1.018.000 nhân viên phát triển phần mềm, tuy nhiên trong một tương lai gần vẫn cần 226,000 nhân viên cho vị trí này.

Một nhân viên phần mềm có thể kiếm được 93.350 USD/năm.

3. Giảng viên đại học, cao đẳng với 236.400 công việc mới

Đến năm 2022, số lượng lớn học sinh sẽ tốt nghiệp và bước vào chương trình đại học, cao đẳng nên số lượng giáo viên cần có rất nhiều.

Và mức lương học có thế có được trong 1 năm là 68.970.

2. Tổng giám đốc và giám đốc điều hành với 244.100 công việc mới

Thu nhập của tổng giám đốc và giám đốc điều hành vào khoảng 101.650 USD/năm.

1.   Y tá với 526.800 công việc mới

Nhu cầu tuyển cho vị trí này cao hơn gấp 2 lần so với ngành nghề đứng ở vị trí thứ 2 (tổng giám đốc và giám đốc điều hành).

Mức lương cho công việc này là 65.470USD/năm.

Minh Hiếu 

Bình luận
vtcnews.vn