10 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu 2020

Tài chínhThứ Tư, 20/05/2020 11:03:00 +07:00
(VTC News) -

Trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm nay, Trung Quốc chiếm 5 doanh nghiệp, 4 doanh nghiệp thuộc Mỹ.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới Global 2000. Danh sách này được Forbes công bố hàng năm kể từ 2004. Tiêu chí lựa chọn của Forbes bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị vốn hóa được tính toán tại ngày 30/4.

Trong danh sách công bố năm nay, Việt Nam có 4 đại diện đều được tăng hạng so với năm trước. Đó là Vietcombank tăng hạng từ 1.096 lên 937, BIDV từ 1.716 lên 1.448, Tập đoàn Vingroup từ 1.747 lên 1.534 và VietinBank từ 1.769 lên 1.595.

10 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu 2020 - 1

Danh sách top 10 công ty lớn nhất thế giới. (Ảnh: Forbes)

Theo Forbes, hầu hết các doanh nghiệp trong danh sách 2020 đều có giá trị vốn hóa giảm so với năm trước và doanh thu trong quý 1/2020 cũng giảm. Vài tháng qua, tác động của đại dịch COVID-19 khiến các hãng hàng không sụt giảm mạnh nhất.

Chẳng hạn, American Airlines giảm từ vị trí 372 trong danh sách xuống 967 sau khi mất 2,2 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Các doanh nghiệp lớn trong thương mại điện tử bao gồm Amazon, Alibaba và Walmart, đều tăng trưởng nhờ vào sự gia tăng trong mua sắm trực tuyến. Cả ba đều tăng hạng trong danh sách năm nay.

10 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu 2020 - 2

ICBC 8 năm liên tiếp đứng đầu danh sách công ty lớn nhất toàn cầu. (Ảnh: CBC)

Đứng đầu danh sách tiếp tục là Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) trong 8 năm liên tiếp với tài sản 4.322 tỷ USD. Vị trí thứ 2 thuộc về Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc với tổng tài sản 3.822 tỷ USD. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc là một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc.

Vị trí thứ 3 thuộc về công ty dịch vụ tài chính lâu đời nhất thế giới JPMorgan Chase (Mỹ) với tổng tài sản 3.139 tỷ USD. Đây cũng là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ.

Công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett xếp vị trí thứ 4 với tổng tài sản 817,7 tỷ USD và giá trị vốn hóa 455,5 tỷ USD.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc xếp vị trí thứ 5 cùng với Saudi Aramco - IPO lớn nhất năm 2019.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Bảo hiểm Bình An (Trung Quốc), Ngân hàng Hoa Kỳ (Mỹ), Apple (Mỹ) và Ngân hàng Trung Quốc (Trung Quốc).

Bằng Lăng(Nguồn: Forbes)
Bình luận
vtcnews.vn