10 bí mật ít biết về Chiến tranh Thế giới thứ II

Thế giớiChủ Nhật, 27/09/2015 09:58:00 +07:00

Quân Nhật chưa đầu hàng hoàn toàn, phi công sống sót từ độ cao 5.000m hay điệp viên nhận huân chương từ cả 2 phe ... là những bí mật ít biết về Thế chiến II.

Sau Thế chiến II, quân Nhật đã đầu hàng . Tuy nhiên, còn một lính Nhật tên là Hiroo Onada không ra đầu hàng do người này còn đang trong nhiệm vụ ở khu vực xa xôi. Mãi 29 năm sau, năm 1974, Hiroo mới giơ tay đầu hàng.

Sau Thế chiến II, quân Nhật đã đầu hàng . Tuy nhiên, còn một lính Nhật tên là Hiroo Onada không ra đầu hàng do người này còn đang trong nhiệm vụ ở khu vực xa xôi. Mãi 29 năm sau, năm 1974, Hiroo mới giơ tay đầu hàng.

Tsutomu Yamaguchi có lẽ là người may mắn nhất lịch sử khi sống sót qua hai thảm họa bom nguyên tử thảm khốc tại Hiroshima và Nagasaki

Tsutomu Yamaguchi có lẽ là người may mắn nhất lịch sử khi sống sót qua hai thảm họa bom nguyên tử thảm khốc tại Hiroshima và Nagasaki

Phi công Nicholas Alkemade đã sống sót thần kỳ khi chiếc máy bay ném bom RAF Avro Lancaster mà ông điều khiển mất lại ở độ cao 18.000 feet (5.500m) và ông chỉ bị gãy chân sau khi chạm đất

Phi công Nicholas Alkemade đã sống sót thần kỳ khi chiếc máy bay ném bom RAF Avro Lancaster mà ông điều khiển mất lại ở độ cao 18.000 feet (5.500m) và ông chỉ bị gãy chân sau khi chạm đất

Tổng thống của Tiệp Khắc, Emil Hacha đã gặp phải một cơn đau tim nhẹ sau khi Trùm phát xít Hitler đe dọa sẽ tấn công ném bom vào thủ đô nước này

Tổng thống của Tiệp Khắc, Emil Hacha đã gặp phải một cơn đau tim nhẹ sau khi Trùm phát xít Hitler đe dọa sẽ tấn công ném bom vào thủ đô nước này

Gián điệp hai mang người Tây Ban Nha, Joan Pujol Garcia nhận được huân chương khen thưởng của cả hai phe trong Thế chiến, một từ Đức và một từ Anh Quốc

Gián điệp hai mang người Tây Ban Nha, Joan Pujol Garcia nhận được huân chương khen thưởng của cả hai phe trong Thế chiến, một từ Đức và một từ Anh Quốc

Sau trận Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, Mỹ mặc dù là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhưng họ không phải là nước đầu tiên tuyên bố chiến tranh với Nhật mà Canada làm điều này trước tiên

Sau trận Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, Mỹ mặc dù là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhưng họ không phải là nước đầu tiên tuyên bố chiến tranh với Nhật mà Canada làm điều này trước tiên

Nhật Bản từng khẳng định một phần đất đai ở Alaska thuộc sở hữu của mình sau trận chiến ở vùng đảo Aleutian. Điều này ‘động chạm’ đến Mỹ và họ đã phải tốn rất nhiều xương máu để giành lại khuc vực này

Nhật Bản từng khẳng định một phần đất đai ở Alaska thuộc sở hữu của mình sau trận chiến ở vùng đảo Aleutian. Điều này ‘động chạm’ đến Mỹ và họ đã phải tốn rất nhiều xương máu để giành lại khuc vực này

Đặc sản  Nutella – mứt kem hạt dẻ của châu Âu được tạo ra trong Thế chiến II. Người tạo ra nó là một thợ làm bánh người Italia, tên là Pietro Ferrero

Đặc sản Nutella – mứt kem hạt dẻ của châu Âu được tạo ra trong Thế chiến II. Người tạo ra nó là một thợ làm bánh người Italia, tên là Pietro Ferrero

Một chú gấu ở Ba Lan đã được phong hàm Hạ sĩ và được dạy các kỹ năng làm việc cơ bản, thậm chí có thể chào hỏi, vật lộn và chơi đùa thoải mái với các chiến sĩ

Một chú gấu ở Ba Lan đã được phong hàm Hạ sĩ và được dạy các kỹ năng làm việc cơ bản, thậm chí có thể chào hỏi, vật lộn và chơi đùa thoải mái với các chiến sĩ

Con tàu chiến đấu nổi tiếng của Hà Lan,  Abraham Crijnssen từng được ngụy trang dưới dạng một hòn đảo nhiệt đới để có thể né tránh các máy bay ném bom của Nhật Bản và điều này đã thành công

Con tàu chiến đấu nổi tiếng của Hà Lan, Abraham Crijnssen từng được ngụy trang dưới dạng một hòn đảo nhiệt đới để có thể né tránh các máy bay ném bom của Nhật Bản và điều này đã thành công

Bình luận
vtcnews.vn