10 bí mật ẩn sau dòng xe đại gia Việt săn nhiều nhất

XeThứ Tư, 29/01/2014 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Là thương hiệu siêu xe được nhiều đại gia Việt ưa thích, Lamborghini mang trong mình những điều mà không phải ai cũng biết.

 Lamborghini hiện đang là hãng ôtô sản xuất ra mẫu xe đắt nhất thế giới với mẫu Veneno. Mẫu xe 750 mã lực này có giá bán khởi điểm 3,9 triệu USD. Lamborghini Veneno được trang bị động cơ V12 và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây. Có đúng 3 chiếc được sản xuất và đều đã có chủ.

 Các siêu xe đời mới của Lamborghini đều được bán trước khi được thành hình. Để duy trì sự đặc biệt cho từng sản phẩm, Lamborghini thiết kế siêu xe theo ý khách hàng và bán chúng trước khi chúng được tạo hình và hoàn thiện.

 Lamborghini từng sản xuất một mẫu SUV có tên LM002 vào năm 1986 với động cơ V12. Mẫu xe có biệt danh là Rambo Lambo này từng có cả phiên bản dân sự và quân sự nhưng chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt vì một số lý do.

 Trước khi sáng lập ra Lamborghini, cha đẻ của thương hiệu này từng sở hữu một chiếc Ferrari và bị ông chủ của Ferrari chế nhạo. Năm 1958, Ferruccio Lamborghini mua một chiếc Ferrari 250GT và cảm thấy không hài lòng cả với chiếc xe lẫn nhà sản xuất. Vì thế, ông đã tự mình lập ra một thương hiệu mới để cho ra đời những chiếc xe thể thao tốt hơn xe Ferrari.

 Cha đẻ của thương hiệu Lamborghini ban đầu chỉ sản xuất máy cày. Bên cạnh việc sản xuất và kinh doanh máy cày, ông Ferruccio Lamborghini còn làm chủ một công ty sản xuất máy sưởi và điều hòa nhiệt độ.

 Hình tượng con bò được chọn làm logo của Lamborghini vì nó là biểu tượng của chòm sao Kim Ngưu. Theo ông Ferrucci Lamborghini, người sáng lập ra hãng siêu xe Lamborghini, hình tượng này cũng phản ánh tính cách bướng bỉnh và kiên định của mình. Nhiều dòng xe của Lamborghini có tên của những chú bò nổi tiếng trong lịch sự đấu bò tót như Diablo, Gallardo, Murcielago hay Miura.

 
Mỗi ngày Lamborghini cho ra lò 8 xe và khoảng 2.000 đến 3.000/năm. Lamborghini giới hạn lượng xe bán ra cho từng mẫu để duy trì độ độc đáo.

 
Để sản xuất một chiếc xe, Lamborghini huy động hơn 100 người chế tác thủ công. Chẳng mẫu Murcielago SV cần khoảng 130 người tham gia chế tác.

 Cả lực lượng an ninh ở Vatican lẫn Italia đều sử dụng siêu xe Lamborghini cho công tác tuần tra. Mới đây, cảnh sát tại Dubai cũng đã sắm mẫu Aventador để đi tuần.

 Lamborghini từng thử bán cho quân đội Mỹ một phiên bản xe địa hình hầm hố kiểu Hummer trong những năm 1970 dưới cái tên Lamborghini Cheetah. Chính phủ Mỹ từng đồng ý mua xe khi xem bản thiết kế nhưng phiên bản chạy thử đã không thành công nên chiếc xe cuối cùng chỉ tồn tại dưới dạng ý tưởng.

 
Bình luận
vtcnews.vn