1 tuần ‘giông bão’, tiền lũ lượt rời túi tiền đại gia Việt

Kinh tếThứ Bảy, 10/05/2014 06:55:00 +07:00

(VTC News) – Trong một tuần thị trường chứng khoán đầy “giông bão”, các đại gia Việt chịu mất mất hàng nghìn tỷ.

(VTC News) – Trong một tuần thị trường chứng khoán đầy “giông bão”, các đại gia Việt chịu mất mất hàng nghìn tỷ.

Phiên giao dịch ngày 8/5 được xem là “thảm kịch” với nhà đầu tư chứng khoán khi VN-Index mất hơn 33 điểm. Đà giảm đó khiến 2 phiên tăng giá trong ngày 7/5 và 9/5 không thể bù đắp được những gì đã mất. Kết quả là vốn hóa thị trường trên sàn Tp.HCM mất hơn 3 tỷ USD.

Các đại gia là những chịu mất mát nhiều nhất khi VN-Index sụt giảm. Và không ai vượt qua được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai về sự “bốc hơi” của tài sản vì bầu Đức là cá nhân nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuần qua, HAG giảm 3.000 đồng/CP xuống 23.000 đồng/CP. Trong đó, ngày 8/5 “đóng góp” nhiều nhất khi HAG giảm 1.7000 đồng/CP. Như vậy, bầu Đức mất 934,82 tỷ đồng. Tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của bầu Đức “chỉ” còn 7154,5 tỷ đồng.

bầu đức
Bầu Đức gần 1.000 tỷ đồng trong tuần qua 
Như thường lệ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát thường chứng kiến khối tài sản khổng lồ biến động mạnh. Tuần này, khối tài sản này của ông “bốc hơi” 323,29 tỷ đồng khi HPG giảm 3.200 đồng/CP xuống 46.500 đồng/CP. Ông Long còn chịu thiệt hại nhiều hơn nếu tính cả số cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của vợ ông – bà Vũ Thị Hiền. HPG khiến tài sản của bà Hiền hao hụt 99,05 tỷ đồng.

Trong các blue-chip, MSN đi xuống mạnh nhất khi giảm 6.500 đồng/CP xuống 89.500 đồng/CP. Tuy nhiên, bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MaSan và ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan mất mát ít hơn bầu Đức hay ông Long vì họ sở hữu ít cổ phiếu hơn.

Mất mát ít hơn bầu Đức không có nghĩa con số mất mát khiêm tốn. Tuần qua, tổng giá trị cổ phiếu MSN bà Yến nắm giữ giảm 141,57 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh mất 102,49 tỷ đồng. Tổng cộng, hai sếp lớn Masan mất tới 244,06 tỷ đồng.

Với nhà Cường đô la, mã chứng khoán QCG đã trải qua 1 tuần giao dịch kém lạc quan khi có tới 3 phiên giảm sàn, 1 phiên giảm nhẹ và chỉ 1 phiên tăng giá. Kết quả là sau 1 tuần, QCG giảm 2.500 đồng/CP xuống 10.000 đồng/CP. QCG “thổi bay” 151,46 tỷ đồng khỏi tài khoản của bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng không may mắn gì hơn các đại gia kể trên. Tài sản của ông Tâm cũng hao hụt mạnh khi các cổ phiếu ông nắm giữ đều “lao dốc” theo thị trường chứng khoán.

Cụ thể, KBC giảm 2.200 đồng/CP xuống 9.000 đồng/CP. Giá trị cổ phiếu KBC của ông Tâm giảm 222,75 tỷ đồng. Trong khi đó, mặc dù được khối ngoại mạnh tay mua vào nhưng ITA cũng không tránh được 1 tuần mất mát. ITA giảm 700 đồng/CP. ITA khiến ông Tâm mất thêm 1,3 tỷ đồng.

Trong các đại gia ngân hàng, cổ đông lớn của Sacombank chịu thiệt hại nặng nề nhất khi STB giảm 700 đồng/CP xuống 19.000 đồng/CP. STB ảnh hưởng tới tài sản của hàng sếp lớn như ông Trần Phát Minh, ông Trầm Trọng Ngân, ông Trầm Khải Hòa.

Cụ thể, STB “lấy đi” 38,4 tỷ đồng từ tài khoản của ông Trần Phát Minh. Mặc dù là sếp lớn của ngân hàng Kiên Long và ngân hàng Phương Nam nhưng ông Minh lại là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank khi sở hữu gần 55 triệu cổ phiếu STB.

Cũng sở hữu khối lượng cổ phiếu STB rất lớn nên khối tài sản của ông Trầm Trọng Ngân, Phó Chủ tịch thường trực ngân hàng Phương Nam thay đổi mạnh trong tuần qua. STB “thổi bay” 3,8 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Ngân.

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương, “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm bị “móc túi” 117,8 tỷ đồng khi cổ phiếu HVG giảm 2.700 đồng/CP xuống 23.100 đồng/CP.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn