1 tháng xử phạt gần 12.000 lỗi không đội mũ bảo hiểm

Thời sựThứ Ba, 07/06/2011 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Trong tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử phạt gần 12.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tước hơn 3.600 bộ giấy phép lái xe.

(VTC News) - Theo số liệu thống kê của phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử phạt gần 12.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tước giấy phép lái xe hơn 3.600 trường hợp.
 
Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong tháng 5/2011, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 40 người chết, 12 người bị thương, giảm 5 vụ (9,6%) so với tháng 4.


1 tháng xử phạt hơn 12.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 59.300 trường hợp vi phạm giao thông, phạt gần 14 tỷ đồng (giảm 2.137 trường hợp và 4,4 tỷ đồng so với tháng trước). Tạm giữ 173 xe ô tô, 1.570 xe mô tô, 83 xích lô, 38 xe ba bánh tự chế, 4 xe thô sơ và gần 14.000 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe hơn 3.600 trường hợp.

Theo Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn trong tháng 5 là do đi sai phần đường; quá tốc độ; vượt, chuyển hướng sai… Đáng chú ý là đã để xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, công an thành phố đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch về tổ chức đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên cát trái phép trên tuyến sông Hồng, khu vực thượng và hạ lưu cầu Thăng Long.

Sau hơn một tháng thực hiện (từ ngày 20/4 đến nay), Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 21 vụ, với 25 đối tượng khai thác cát trái phép, thu giữ 21 tàu, thuyền và phương tiện bơm hút cát…

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 377 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, phạt thành tiền hơn 300 triệu đồng.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn