1 chọi 29 để vào lớp chuyên Anh Sư phạm Hà Nội

Tuyển sinhThứ Hai, 29/06/2020 20:17:18 +07:00

Lớp tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội, với 1/29,3; trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là 1/3,6.

Khác với trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường chuyên thuộc đại học được tuyển sinh toàn quốc, do đó số thí sinh dự tuyển và tỷ lệ chọi thường cao hơn.

1. Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường tuyển 305 chỉ tiêu hệ chuyên, chưa thông báo chỉ tiêu lớp chất lượng cao, gồm các lớp: Toán, Ngữ Văn, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.

Trong bảy lớp chuyên, lớp tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất, 1/29,25, tức một học sinh phải cạnh tranh với gần 30 bạn khác để giành một suất vào trường, kế đó là chuyên Hóa và chuyên Ngữ văn với tỷ lệ xấp xỉ 1/19.

1 chọi 29 để vào lớp chuyên Anh Sư phạm Hà Nội  - 1

 

Lớp chuyên Anh của THPT Sư phạm mấy năm gần đây thường dẫn đầu về tỷ lệ chọi. Năm 2018, khối chuyên tiếng Anh tuyển 70 chỉ tiêu nhưng gần 2.500 học sinh đăng ký thi vào, tỷ lệ chọi 1/35,5. Năm 2019, tỷ lệ chọi giảm một chút do số học sinh giảm hơn 2.300 so với năm trước.

2. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2020, trường tuyển 485 học sinh tại 7 lớp chuyên, trong đó Tiếng Anh tuyển nhiều nhất với 300 em. Đây cũng là lớp duy nhất tuyển sinh hệ không chuyên.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 quanh ngưỡng 1/10. Trường nhận 3.962 hồ sơ cho 7 lớp chuyên, trong đó tiếng Anh nhận nhiều hồ sơ nhất - 2.174. Tuy nhiên, do tuyển 300 học sinh, tỷ lệ chọi của lớp tiếng Anh lại thấp nhất với 1/7,2. Tiếng Hàn có tỷ lệ chọi cao nhất 1/11,6 vì tuyển 25 học sinh, nhận được 290 hồ sơ.

1 chọi 29 để vào lớp chuyên Anh Sư phạm Hà Nội  - 2

 

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải có hạnh kiểm, học lực các năm và xếp loại tốt nghiệp bậc THCS từ khá trở lên. Các em phải dự thi ba bài gồm Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên, Văn và Khoa học xã hội.

Nếu thi tiếng Anh, học sinh làm bài trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút; các tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn thi 70 phút gồm tự luận và phỏng vấn. Hai bài thi còn lại trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Điểm xét tuyển là tổng ba bài thi, trong đó Ngoại ngữ nhân hệ số hai.

3. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, trường tuyển 100 học sinh cho các lớp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và hệ chất lượng cao. Trong 800 hồ sơ tuyển sinh gửi về trường, lớp chuyên Văn có khoảng 500 em đăng ký. Với chỉ tiêu 30, một học sinh phải cạnh tranh với gần 17 bạn để giành suất vào lớp chuyên Văn.

Tại lớp chuyên Lịch sử và Địa lý, trường cùng tuyển 25 học sinh, nhận được 160 và 150 hồ sơ, tỷ lệ chọi hai lớp này lần lượt là 1/6,4 và 1/6.

Thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ phải tham gia thi bốn bài gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận, trừ tiếng Anh thi trắc nghiệm. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4 trở lên, điểm môn chuyên từ 6 trở lên. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 4 bài, không cộng điểm ưu tiên.

4. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 học sinh tại một lớp chất lượng cao và năm lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi lớp 90 em.

Trường nhận được 2.729 hồ sơ với 3.108 nguyện vọng. Trong năm lớp chuyên, trừ Sinh có tỷ lệ chọi 1/4, các lớp còn lại 1/7 - 1/8. Cụ thể, lớp Hóa có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/7,9, kế đó là Toán 1/7,8.

1 chọi 29 để vào lớp chuyên Anh Sư phạm Hà Nội  - 3

 

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng, có giá trị tương đương nhau. Các em phải thi ba môn là Ngữ văn, Toán và môn chuyên. Những em đăng ký dự thi lớp chất lượng cao phải làm thêm bài thi trắc nghiệm IQ trong 60 phút, sau đó được phỏng vấn trực tiếp.

1 chọi 29 để vào lớp chuyên Anh Sư phạm Hà Nội  - 4

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019. 

Nhóm trường THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Năm, nay, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 645 học sinh cho 12 lớp chuyên và một lớp Pháp song ngữ. Các lớp chuyên tại trường gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung. Với số hồ sơ 2.322, một học sinh phải cạnh tranh với gần 4 bạn để giành một suất vào trường.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 11 lớp là Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Với chỉ tiêu 525 và nhận được 2.606 hồ sơ, tỷ lệ chọi vào trường là 1/4,9.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 17-18/7, học sinh chỉ thi ba bài là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thay vì làm bốn bài như năm ngoái (thêm một bài tự chọn từ các bài Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý).

Học sinh có nguyện vọng vào trường chuyên phải thi thêm môn chuyên vào ngày 19/7. Những em muốn học chương trình song bằng phải thi thêm các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh và môn tiếng Anh vào ngày 20/7, tham gia phỏng vấn vào ngày 1/8.

 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn