1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum

Hậu trườngChủ Nhật, 12/02/2023 19:30:15 +07:00
(VTC News) -

Dưới cái nóng 40 độ C, gần 1.000 vận động viên đã chinh phục đường đua khốc liệt, leo lên những đỉnh đồi cao hơn 1.600m so với mực nước biển.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 1

Ngày 12/2, tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) diễn ra giải marathon vì An toàn giao thông năm 2023 với khoảng 1.000 vận động viên tranh tài.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 2

Giải do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng UBND huyện Sa Thầy tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm an toàn giao thông 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 110 năm ngành thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 3

Giải có gần 1.000 VĐV tranh tài, chạy trail ở 4 cự ly (5km, 10km, 21km và 42km).

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 4

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là cung đường chạy khá hiểm trở, nắng nóng dưới 40 độ. Trong đó, hai cự ly 42 km và 21 km, các vận động viên sẽ vượt qua hai cao điểm đồi Charlie (cao điểm 1015) và đồi Delta (cao điểm 1049). Phần lớn cung đường là đường mòn dân sinh.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 5

Giải chạy ở cự ly 10 km có sự tham gia của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia. Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ, giải chạy sẽ là cơ hội để tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, trở thành cú hích lớn cho địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 6

Giải đấu có sự tham gia của khá nhiều VĐV lớn tuổi như ông Nguyễn Văn Phúc (71 tuổi, Kon Tum) tham gia cự ly 42 km, ông Nguyễn Đỗ Hùng (70 tuổi, Hà Nội) tham gia cự ly 21 km. 

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 7

VĐV nhỏ tuổi nhất là bé Nguyễn Thiên Bảo (6 tuổi, Kon Tum) với cự ly 5 km.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 8

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia chạy cự ly 21 km. Ông Quế cho biết, ông tham gia giải với mục đích lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ông mong muốn, giải chạy này sẽ là thông điệp tốt đẹp nhằm lan tỏa tinh thần chung tay vì an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 9

Kết thúc đường chạy, ở cự ly 42 km, giải nhất nam thuộc về VĐV Nguyễn Huy Hoàng (trong hình), nữ là VĐV Nguyễn Thị Trúc Quỳnh.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 10

Ở cự ly 21 km, giải nhất nam là VĐV Đinh Duy Khánh (40 tuổi, Quảng Ngãi - trong hình) và nữ là VĐV Nguyễn Thị Kim Yến. Anh Khánh cho biết, đường đua băng qua nhiều đồi núi nhưng việc di chuyển không quá khó khăn. Mặc dù thời tiết khá nóng bức nhưng những khu rừng ở ven đường tạo ra bóng mát nên VĐV không bị mất nước, mất sức quá nhiều.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 11

Ở cự ly ngắn 10 km, giải nhất nam là VĐV Hồ Ngọc Sơn (trong hình) và nữ là VĐV Nguyễn Thị Thu Phương. Cự ly 5 km, giải nhất nam thuộc về VĐV Phạm Thanh Bình và nữ là VĐV Nguyễn Ái Diễm.

1.000 VĐV chinh phục đường đua khắc nghiệt trên đỉnh đồi Charlie, Kon Tum - 12

Các vận động viên hoàn thành ở hai cự ly 21km, 42km sẽ được tính điểm vào Hệ thống UTMB (hệ thống tính điểm danh giá toàn cầu dành cho các đường chạy việt dã đạt chuẩn).

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn