Xác minh vụ 2 nữ du khách Nga tố bị tài xế taxi lấy điện thoại lúc rạng sáng

An ninh hình sựThứ Năm, 05/05/2022 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ thông tin 2 nữ du khách Nga tố bị tài xế taxi lấy điện thoại lúc rạng sáng ngay giữa phố cổ Hà Nội.

Sáng 5/5, lãnh đạo Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của 2 nữ du khách nước ngoài về việc mất tài sản ở khu vực phố Cấm Chỉ giao phố Hàng Bông.

"Chúng tôi đang xác minh, làm rõ thông tin 2 nữ du khách bị mất tài sản gì và trong hoàn cảnh như thế nào", vị lãnh đạo công an phường Hàng Bông nói.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh cùng thông tin về việc 2 cô gái quốc tịch Nga được cho là bị tài xế taxi  lấy mất 2 chiếc điện thoại iPhone lúc rạng sáng.

Xác minh vụ 2 nữ du khách Nga tố bị tài xế taxi lấy điện thoại lúc rạng sáng - 1

Khu vực nơi 2 nữ du khách nước ngoài bị mất điện thoại. (Ảnh: Thảo Nutri)

Là một trong những người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và giúp đỡ 2 nữ du khách, anh Hoàng Hải (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 3h ngày 5/5, anh cùng vài người bạn ngồi ăn uống tại phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) thì nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc của 2 cô gái trẻ người nước ngoài.

Sau đó, anh Hải cùng vài người bạn đến trấn an họ thì được biết 2 cô gái này đến từ nước Nga. Họ đến Việt Nam từ 2 ngày trước.

"Hai cô gái người nước ngoài cho hay, thời điểm đó họ gọi xe taxi. Sau đó do điện thoại gần hết pin nên 2 cô gái nhờ tài xế cắm sạc hộ, rồi chạy đi đổi tiền Việt. Tuy nhiên, khi họ vừa quay người lại thì xe taxi tập lức phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone khiến nữ du khách hoảng loạn", anh Hải kể lại.

Theo anh Hải, sau khi được mọi người trấn an, 2 cô gái đến Công an phường Hàng Bông trình báo nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chưa thể viết tường trình. Công an phường hướng dẫn họ về khách sạn, nhờ nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ. 

Sau đó, anh Hải cùng bạn chở 2 nữ du khách về khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội) và báo lại với nhân viên lễ tân. Lúc này, 2 cô gái vẫn khóc nức nở vì mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử đều nằm trong điện thoại bị mất.

Anh Hải đăng tải thông tin lên mạng xã hội hy vọng tài xế taxi đọc được sẽ chủ động liên hệ trả lại điện thoại cho du khách bởi giá trị tài sản không quá lớn nhưng lại chứa rất nhiều thông tin quan trọng đối với 2 nữ du khách này.

Đồng thời, anh cũng nhờ mọi người có camera an ninh hoặc camera hành trình có mặt ở khu vực đó vào thời điểm 2 nữ du khách bị tài xế taxi lấy mất đồ thì trích xuất hình ảnh, giúp 2 nữ du khách tìm lại được tài sản.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn