Vòng loại U23 châu Á: U23 Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam có thể bớt 1 đối thủ

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 29/07/2021 19:30:03 +07:00
(VTC News) -

AFC điều chỉnh các bảng đấu của vòng loại U23 châu Á do U23 Triều Tiên rút lui.

U23 Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022. Điều này khiến bảng K chỉ còn lại 2 đội bóng là U23 Nhật Bản và U23 Campuchia. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định bốc thăm để chuyển một đội từ 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á sang thay vị trí của U23 Triều Tiên.

Các đội có thể chuyển sang bảng K gồm U23 Trung Quốc, U23 Brunei, U23 Timor Leste, U23 Philippines, U23 Myanmar, U23 Hong Kong và U23 Lào. AFC sẽ không bốc thăm cho các đội hạt giống số 1 và đội chủ nhà của mỗi bảng để tránh ảnh hưởng tới sự cân bằng và kế hoạch tổ chức.

Vòng loại U23 châu Á: U23 Triều Tiên rút lui, U23 Việt Nam có thể bớt 1 đối thủ - 1

Do đó, U23 Việt Nam (hạt giống số 1) vẫn nằm ở bảng I cùng U23 Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà). Tuy nhiên, bảng đấu này có thể chỉ còn lại 3 đội nếu AFC bốc thăm trúng U23 Myanmar hoặc U23 Hong Kong.

Việc bốc thăm điều chỉnh bảng đấu sẽ được AFC thực hiện vào 14h ngày 11/8. Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 10 tới.

Sau khi U23 Triều Tiên rút lui, vòng loại U23 châu Á 2022 còn lại 42 đội tuyển được chia thành 6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022. Do có 3 bảng đấu chỉ gồm 3 đội nên các đội nhì bảng khác khi so sánh kết quả với nhau phải trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng tương ứng.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp