Vì sao Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Bản tin 113Thứ Năm, 24/03/2022 19:12:00 +07:00
(VTC News) -

CEO Công ty Cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng với những phát ngôn gây "sốc" trên mạng xã hội vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Vì sao Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam? - 1

 Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16/2 đến 29/4/2022.

Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân, gồm: Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng); Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên); nhà báo Đặng Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Cả 5 người này đều tố cáo Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp