Vây bắt côn đồ đất Cảng nhiễm HIV cầm hung khí chống trả công an

Bản tin 113Thứ Năm, 20/10/2022 18:10:56 +07:00

Đâm trọng thương người khác do va chạm giao thông, kẻ côn đồ nhiễm HIV tiếp tục dùng hung khí chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt, khiến 2 chiến sỹ bị thương.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Nguyên (SN 1971, trú tại 10/78 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), sau khi gây thương tích, Nguyên tiếp tục dùng rìu hung hãn chống trả lực lượng chức năng.

Vây bắt côn đồ đất Cảng nhiễm HIV cầm hung khí chống trả công an - 1

Đối tượng Vũ Văn Nguyên.

Trước đó, anh Vũ Toàn Thắng (SN 1975, trú ở 22C Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) đang uống bia với bạn tại vỉa hè đường vòng ngã 3 phố Phạm Minh Đức (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyên.

Trong lúc cãi vã, Nguyên nổi cơn hung đồ rút dao nhọn mang theo đâm 1 nhát vào ngực anh Thắng, khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyên rời hiện trường về nhà

Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền điều động lực lượng, phối hợp cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy bắt đối tượng. Mặc dù đã được kêu gọi đầu thú nhưng Nguyên không phản hồi, buộc lực lượng Công an quyết định bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Khi Công an vào nhà, Nguyên đã leo sang mái thượng của tòa nhà kế bên ẩn nấp nhưng bị phát hiện.

Vây bắt côn đồ đất Cảng nhiễm HIV cầm hung khí chống trả công an - 2

Tang vật Nguyên sử dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Lúc này, một tay Nguyên cầm dao, một tay cầm rìu vung lên chống trả lực lượng vây bắt. Song, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các chiến sĩ Công an đã kịp thời xông vào quật ngã, tước hung khí và khống chế đối tượng. Tuy nhiên, do quá trình tiếp cận bắt đối tượng diễn ra ở trên cao, địa thế hẹp và nguy hiểm, hai chiến sĩ Công an đã bị thương.

Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Nguyên đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời y thừa nhận bị nhiễm HIV/AIDS.

Đáng nói, Nguyên đã có 3 tiền án, trong đó năm 1995, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 20 năm tù về tội giết người, khi đang chấp hành án lại phạm tội cố ý gây thương tích nên bị TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù, đến năm 2017 mới được tha.

Hiện Công an TP Hải phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời điều trị, chống phơi nhiễm HIV chocán bộ chiến sỹ Công an bị thương trong quá trình bắt giữ đối tượng nguy hiểm.

(Nguồn: CAND)(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn