V-League tiến thoái lưỡng nan

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 19/07/2021 07:40:10 +07:00

Giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2021 vẫn chưa tìm được phương án trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Ban đầu, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra phương án để giai đoạn 2 LS V-League 2021 thi đấu tập trung tại 9 sân cỏ miền bắc trong tháng 8. Kế hoạch này nhận được sự đồng thuận cao của các CLB.

Năm ngoái khi chớm dịch, nhiều đội bóng kêu gọi hoãn hoặc hủy giải nhưng có vẻ như năm nay, tất cả đều ý thức được thiệt hại khi giải đấu không thể khởi tranh.

V-League tiến thoái lưỡng nan - 1

Nhiều CLB phản đối hoãn V-League 2021 sang năm 2022.

Tuy nhiên, diễn biến dịch căng thẳng nói trên đã khiến VPF thay đổi kế hoạch. Hôm 17/7, HĐQT VPF thông qua phương án hoãn LS V-League tới tháng 2/2022. Nếu được BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua, quyết định chính thức sẽ được ban hành. Với việc V-League hoãn, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung sớm hơn để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Mặc dù vậy, nhiều đội bóng cho rằng việc hoãn giải quá lâu sẽ ảnh hưởng tới tài chính CLB, phong độ cầu thủ…

Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho rằng, VFF và VPF nên cân bằng hài hòa lợi ích ĐTQG và các CLB. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, các CLB và V-League là nền tảng của bóng đá nên nếu không duy trì tốt sẽ ảnh hưởng tới ĐTQG. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Anh, hợp đồng giữa các CLB với cầu thủ thường kết thúc vào tháng 10 và nếu hoãn giải, CLB sẽ phát sinh nhiều vấn đề về tài chính.

Đây cũng là mối lo lắng của các CLB khác khi V-League dừng giải. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T cho biết, khó khăn nhất là xử lý hợp đồng với các ngoại binh.

Nếu nghỉ lâu thì phải thanh lý hợp đồng, tới lúc giải đá lại, CLB rất khó để kịp tìm người mới. Thời điểm hiện tại để tìm và thử việc ngoại binh rất khó khăn. Hơn nữa nếu chờ tới tháng 2, liệu có chắc chắn dịch đã được kiểm soát để giải diễn ra hay không?”-ông Nguyễn Quốc Hội đặt câu hỏi.

Theo ông Hội, khi giải dừng lâu, CLB rất khó xây dựng kế hoạch tập luyện để đảm bảo phong độ cầu thủ. Trả về địa phương thì lo lắng cầu thủ không “giữ mình”. Đại diện các đội bóng như Nam Định, Hải Phòng…cũng đưa ra lo lắng tương tự. Mùa giải năm ngoái khi V-League tạm hoãn, nhiều đội bóng đã lên kế hoạch cắt giảm lương, thưởng của cầu thủ.

Nhưng đá cũng không xong

Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh đề nghị VPF tiếp tục kiên trì chờ diễn biến dịch để tổ chức giải khi có điều kiện. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hội thừa nhận với tình hình căng thẳng hiện nay ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương, việc tổ chức V-League là gần như bất khả thi.

TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết, BTC đưa ra kế hoạch trên dựa theo lịch tập trung, thi đấu của các ĐTQG cũng như diễn biến dịch COVID-19. Phương án lùi V-League qua tháng 2/2022 vẫn khả thi nhất. “Hiện tại chưa có quyết định chính thức do kế hoạch phải được BCH VFF thông qua. Ngoài ra với tình hình dịch hiện nay, chúng tôi cũng cần được sự chấp thuận của cơ quan chức năng”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Sau 12 vòng đấu, HAGL hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng LS V-League 2021 với 29 điểm, hơn đội đứng sau Viettel 3 điểm.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp