Trường đại học duy nhất ở Việt Nam có lĩnh vực lọt top 200 thế giới

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 21/09/2021 16:54:00 +07:00

5 trường Việt Nam có 6 lĩnh vực lọt top thế giới, trong đó gồm lĩnh vực xếp hạng 176 – 200.

Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (THE WUR by Subject). 11 lĩnh vực được xếp hạng gồm: Lâm sàng & Sức khỏe, Khoa học sự sống, Khoa học cơ bản, Tâm lý, Khoa học máy tính, Nghệ thuật & Nhân văn, Kinh tế & Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Luật, Khoa học xã hội.

Việt Nam có tên trong 6 lĩnh vực của bảng xếp hạng này. Cụ thể các lĩnh vực được xếp hạng như sau:

Trường đại học duy nhất ở Việt Nam có lĩnh vực lọt top 200 thế giới - 1

Đại học Quốc gia TP.HCM có 5 lĩnh vực được xếp hạng gồm Khoa học sự sống, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cùng xếp hạng 601 – 800, Khoa học cơ bản với thứ hạng 801 – 1.000, Kinh tế & Kinh doanh hạng 601+. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực Kinh tế & Kinh doanh.

Đại học Quốc gia Hà Nội góp mặt ở 3 lĩnh vực gồm Kỹ thuật (401 – 500, xếp hạng cao nhất Việt Nam), Khoa học máy tính (501 – 600, xếp hạng cao nhất Việt Nam), Khoa học cơ bản (601 – 800).

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng góp mặt 3 lĩnh vực gồm Kỹ thuật (501 – 600), Khoa học máy tính (601 – 800), Khoa học cơ bản (801 – 1.000).

Trong khi đó, Đại học Duy TânĐại học Tôn Đức Thắng góp mặt ở 2 lĩnh vực với vị trí khá cao. Cụ thể, Đại học Duy Tân là đại học duy nhất của Việt Nam góp mặt tại lĩnh vực Lâm sàng & Sức khỏe với hạng 176 - 200, cũng là thứ hạng cao nhất của các đại học Việt Nam khi tham gia bảng xếp hạng theo lĩnh vực của thế giới. Ngoài ra, lĩnh vực Khoa học cơ bản của trường này cũng xếp hạng khá cao, ở vị trí 201 – 250, xếp hạng cao nhất Việt Nam.

Vị trí này ngang bằng với Đại học Tôn Đức Thắng, cũng xếp hạng 201 – 250 lĩnh vực Khoa học cơ bản. Lĩnh vực Khoa học sự sống của trường này cũng xếp hạng cao nhất Việt Nam với thứ hạng 251 – 300.

Có 5 lĩnh vực Việt Nam chưa có đại diện trong bản xếp hạng này là Tâm lý, Giáo dục, Luật, Khoa học Xã hội, Nghệ thuật & Nhân văn.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn, Thu nhập từ chuyển giao công nghệ, Triển vọng quốc tế, Nghiên cứu và Giảng dạy. THE đã sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát, cơ sở dữ liệu Scopus và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp