TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại

Tin nhanh 24hThứ Hai, 24/01/2022 16:13:22 +07:00
(VTC News) -

Cận kề Tết Nguyên đán, Bến xe miền Đông (TP.HCM) nhộn nhịp trở lại, khác với hình ảnh đìu hiu, ảm đạm mấy ngày trước.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 1

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này nhiều người đã rục rịch trở về quê ăn Tết bên gia đình, người thân.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 2

Chiều 24/1 (tức 22 tháng Chạp), ghi nhận của PV VTC News tại Bến xe miền Đông, khá đông hành khách ngồi chờ ở đây, đa phần họ di chuyển về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... 

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 3

Tuy không đông đúc, nhộn nhịp như mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng không khí Tết đã bắt đầu hiện rõ hơn tại Bến xe miền Đông khi các quầy vé đều đông khách, khu vực ngồi chờ kẻ đứng, người ngồi, đồ đạc lỉnh kỉnh chờ xe xuất bến. 

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 4

Theo đại diện Bến xe miền Đông, lượng hành khách tăng so với những ngày trước, nhưng chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo, số lượng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tiếp theo.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 5

Anh Mạnh (quê Phú Yên) cho biết, khác với mọi năm, năm nay việc đặt vé xe về quê khá dễ dàng. Giá vé tăng hơn một chút so với ngày thường. 

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 6

Hành khách làm thủ tục khai báo y tế trước lúc ra xe.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 7

Một số hành khách lớn tuổi hoặc không rành công nghệ sẽ khai báo y tế trên bản giấy.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 8

Đại diện Bến xe miền Đông cho hay, giá vé xe Tết năm nay được các doanh nghiệp tăng 20 - 60%, tùy tuyến đường và thời gian. Hiện còn 4 địa phương chưa nối lại xe khách với TP.HCM gồm Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Nam và Bình Phước.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 9

Theo đại diện hãng xe Kumho Samco, Tết năm nay lượng hành khách giảm mạnh, nguyên nhân một phần do nhiều người dân đã trở về quê từ hồi tháng 10 khi TP.HCM mở cửa; một số người e ngại dịch, về quê phải cách ly nên ở lại TP ăn Tết. "Hành khách ít, nên năm nay chúng tôi phải cắt giảm khoảng 40% công suất hoạt động của các tuyến", đại diện hãng xe Kumho Samco cho hay.

TP.HCM: Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại - 10

Hiện, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm người đến từ địa bàn dịch cấp 4 (vùng đỏ) hoặc vùng phong tỏa; trường hợp nghi ngờ cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3 (vùng cam). Người đã tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp