TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút

Thị trườngThứ Năm, 08/07/2021 10:58:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi biết lệnh giãn cách toàn thành phố theo Chị thị 16, sáng nay nhiều người dân TP.HCM đổ xô đi siêu thị từ sớm, nhiều quầy hàng thực phẩm nhanh chóng vơi đi.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 1

Trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn thành phố, nhiều người dân TP.HCM đổ xô tới các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi gom mua hàng dự trữ. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, từ sáng sớm nay (8/7), nhiều người ở quận Gò Vấp đã ngồi chờ sẵn trước cửa siêu thị Big C đợi đến giờ mở cửa để vào mua hàng. 

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 2

"Khi thấy thông tin TP.HCM quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16, hôm qua tôi ra siêu thị để mua thực phẩm nhưng lúc tôi đến một số mặt hàng đã hết nên hôm nay tôi quyết định ngồi chờ sẵn ở đây để mua được thực phẩm ngon và tươi hơn", chị Huyền ngụ quận Gò Vấp cho hay.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 3

Mở cửa từ 6h sáng, lượng người vào siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp khá đông. 

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 4

Tại gian hàng bán thịt lợn và thịt bò, nhiều người chen lấn nhau để mua hàng.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 5

Chỉ sau ít phút mở cửa, các khay hàng để rau ở siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng đã vơi đi phân nửa.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 6
TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 7

Tương tự, gian hàng bán trứng cũng bị vơi đi từ sớm.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 8

Đại diện siêu thị này cho biết, thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng siêu thị vẫn mở cửa và đảm bảo đầy đủ hàng hóa. 

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 9

"Thành phố khẳng định không lo thiếu thực phẩm cho người dân, nhưng trong bối cảnh ngày càng nhiều ca bệnh, không rõ ai là F0 nên mỗi lần đi siêu thị, tôi thường mua thức ăn dự trữ cho cả tuần, tránh phải ra đường và tiếp xúc với nhiều người", chị Phương, ngụ Gò Vấp cho hay. 

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 10

Các quầy thanh toán ở siêu thị luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải đứng xếp hàng chờ đến lượt. 

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 11

Chiều qua, sau khi ra quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị người dân không cần mua tích trữ hàng hóa và không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống; bình tĩnh, tin tưởng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và thành phố.

TP.HCM: Dân đứng chờ vào siêu thị từ sớm, kệ hàng thực phẩm vơi đi sau ít phút - 12

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cũng khẳng định, hiện các doanh nghiệp bình ổn và một số đơn vị của thành phố đã dự trữ gấp 3 lần so với điều kiện bình thường, ở mức hơn 120.000 tấn hàng. Trong khi nhu cầu thực tế hàng ngày chỉ khoảng 5.000 - 6.000 tấn/ngày. Sở Công Thương mong người dân không nên quá lo lắng, việc thiếu hàng ở các kệ, sạp chỉ là các loại hàng bán theo thời điểm trong ngày. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp