Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào?

Chân dungThứ Hai, 25/07/2022 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ khoa, á khoa các khối A, A1, B, C, D đưa ra lựa chọn khác nhau khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường đại học.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 1

Em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội là thủ khoa khối A00 với 3 điểm 10. Lễ từng đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố với 19,5/20 điểm và điểm thi thử cũng đạt 30/30. Ngoài ra, em còn là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2022. Ngọc Lễ dự định đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 2

Với 29,8 điểm, Nguyễn Trần Nam Khánh là á khoa của cả nước khối A (điểm Toán 9,8, Hóa học 10 và Vật lý 10) chỉ thua thủ khoa của Hà Nội 0,2 điểm. Khánh đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách Khoa, ngành Kỹ thuật hàng không. 

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 3

Em Lò Hải Long, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A01 cao nhất cả nước với 29,8 điểm. Cụ thể, Long đạt 10 điểm 2 môn Toán, Lý và 9,8 tiếng Anh. Nam thủ khoa dự định theo học ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Long sẽ tiếp tục chinh phục kỳ thi sắp tới của trường để được vào học lớp tài năng chuyên ngành này.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 4

Với tổng điểm 29,3 (môn Toán 9,6, môn Hóa 9,75 và môn Sinh 10 điểm), nam sinh Bùi Đức Anh (trường THPT Quỳnh Côi, Thái Bình) trở thành thủ khoa khối B toàn quốc năm nay. Nam sinh cho biết sẽ đăng ký học ngành y tại Đại học Y Hà Nội theo đúng ước mơ được trở thành bác sĩ, giúp đỡ mọi người từ nhỏ.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 5

Thủ khoa khối B là Nguyễn Đăng Khải (phải), trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - 29,35 điểm (Toán 9,6; Hóa học 9,75 và Sinh học 10). Khải đều là học sinh xuất sắc của trường, điểm trung bình học tập 3 năm liên tiếp trên 9 phẩy, trong đó năm lớp 12 đạt trên 9,5. Đăng Khải dự kiến đăng ký xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 6

Nguyễn Minh Tâm, lớp 12B1, trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xuất sắc giành 29,3 điểm khối B (Toán 9,8, Hóa học 9,75 và Sinh học 9,75). Em đã được xét tuyển sớm vào Đại học Ngoại Thương, Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 7

Nguyễn Hương Giang (trường THPT chuyên Bắc Ninh) là thủ khoa khối C00 của cả nước năm 2022. Tổng điểm của Giang ở khối thi này là 29,75. Trong đó, môn Lịch sử và Địa lý đạt điểm tối đa. Hương Giang dự định theo học ngành Luật Kinh tế ở Đại học Luật Hà Nội, hoặc ngành Truyền thông của Học viện Ngoại giao. Trước đó, Giang trúng tuyển vào 2 ngôi trường này bằng phương thức xét học bạ. Tuy nhiên, nữ sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh vẫn muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để thử sức ở nhiều ngôi trường khác.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 8

Phạm Thị Trà Mi, học sinh lớp chuyên Địa, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), là á khoa toàn quốc khối C với 29,5 điểm. Em đạt điểm tuyệt đối ở môn Lịch sử và Địa lý. Trước đó, Trà Mi trúng tuyển thẳng vào khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngoài ra, em được tuyển thẳng vào 2 trường Học viện Ngoại giao và Đại học Hà Nội.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 9

Đặng Khánh Linh, lớp 12A2 trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đạt 28,7 điểm khối D (trong đó Toán 9,4; Anh 9,8 và Văn 9,5), theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD&ĐT. Đạt 28,7 điểm, Linh trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 10

Em Triệu Phương Anh, lớp 12 tiếng Anh 1 của trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) giành được tổng điểm 28,7 (Toán 9,2; Văn 9,5; tiếng Anh 10), trở thành thủ khoa khối D01. Phương Anh giành được học bổng toàn phần bậc đại học ASEAN Scholarship do Bộ Giáo dục Singapore cấp.

Thủ khoa, á khoa các khối chọn trường đại học nào? - 11

Vũ Thị Thi, học sinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) xuất sắc trở thành thủ khoa khối D04 toàn quốc với tổng điểm 29,8 (9,6 Toán, 9,5 Văn và 9,8 tiếng Trung). Nữ sinh cũng là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 (56,65/60 điểm). Về dự định, Thi sẽ đặt nguyện vọng 1 vào ngành tiếng Trung thương mại của Đại học Ngoại thương.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp