Thời tiết ngày 23/6: Mưa dông quay lại, đường phố Hà Nội có thể ngập sâu nửa mét

Tin nhanh 24hThứ Năm, 23/06/2022 06:55:44 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết hôm nay (23/6), Hà Nội mưa dông, nhiều tuyến phố nội thành có thể ngập úng 20-40cm; một số tuyến phố khả năng ngập sâu hơn từ 50-60cm

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều tối và đêm nay (23/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm; Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có nơi trên 90mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ. Đề phòng ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Thời tiết ngày 23/6: Mưa dông quay lại, đường phố Hà Nội có thể ngập sâu nửa mét - 1

Mưa dông quay trở lại, Hà Nội khả năng ngập úng. (Ảnh minh hoạ)

Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30- 50mm, có nơi trên 80mm. Đợt mưa này có thể sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-40cm; một số tuyến phố khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50-60cm

Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng 25-26/6, nắng nóng khả năng gia tăng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/6:

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); Hòa Bình chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nới dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, Hòa Bình 34-36 độ C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); đồng bằng chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi và trung du 23-25 độ C; đồng bằng 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất vùng núi và trung du 30-33 độ C; đồng bằng 34-36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 38-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn