Thôi chức chủ tịch hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 30/11/2021 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa bỏ phiếu đồng ý cho ông Ngô Văn Thuyên thôi giữ chức chủ tịch hội đồng trường.

Đại diện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, chiều qua (29/11) hội đồng trường này họp xem xét đơn xin từ chức của PGS.TS Ngô Văn Thuyên - chủ tịch hội đồng trường. 12/13 thành viên hội đồng trường bỏ phiếu biểu quyết đồng ý để ông Thuyên thôi giữ chức vụ này. Ông Thuyên sẽ tiếp tục làm giảng viên và thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Về việc bầu chủ tịch hội đồng trường mới, đại diện trường cho biết sẽ đợi chỉ đạo, hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT để bầu chủ tịch hội đồng trường mới theo quy định và gửi bộ hồ sơ đề nghị Bộ ra quyết định công nhận.

Thôi chức chủ tịch hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - 1

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Tháng 12/2020, Bộ GD&ĐT quyết định công nhận hội đồng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 19 thành viên. Đồng thời quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Ngô Văn Thuyên, người tái đắc cử chủ tịch hội đồng trường.

Tuy nhiên đến nay một số thành viên hội đồng trường này đã rút, gồm: ông Đỗ Văn Dũng - nguyên hiệu trưởng nhà trường (do không còn làm hiệu trưởng), 1 thành viên khác đã nghỉ việc. Trong cuộc họp chiều nay chỉ có 13 thành viên hội đồng trường dự họp.

Chức danh chủ tịch hội đồng trường do Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định công nhận, nên sau cuộc họp này hội đồng trường sẽ có văn bản báo cáo bộ xem xét quyết định. 

Trước đó, đầu tháng 11/2021, PGS.TS Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch hội đồng trường từng nộp đơn xin từ chức. Việc chủ tịch hội đồng trường từ chức chưa từng có tiền lệ. Trong đơn xin từ chức, ông Ngô Văn Thuyên nêu lý do sức khỏe hiện không tốt để đảm nhận chức vụ này.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn