Sân Mỹ Đình nhận nhiều đánh giá tệ từ AFC

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 22/09/2021 00:39:20 +07:00

Hình ảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp, các trang thiết bị liên quan cũng không đảm bảo tốt nhất gây ra nhiều bức xúc cho dư luận trong nước và quốc tế.

Tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương cùng đại diện Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin việc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phản hồi về công tác tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam tiếp Australia hôm 7/9.

Hình ảnh mặt cỏ xuống cấp, các trang thiết bị liên quan cũng không đảm bảo tốt nhất gây ra nhiều bức xúc cho dư luận trong nước và quốc tế. Sau trận đấu, hàng loạt vấn đề của sân Mỹ Đình được công khai càng khiến dư luận xôn xao.

Sân Mỹ Đình nhận nhiều đánh giá tệ từ AFC - 1

Sân Mỹ Đình xuống cấp sau nhiều năm không được tu bổ.

Theo báo cáo của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) có ý kiến phản hồi về công tác tổ chức trận đấu nói trên. Trong đó, nổi bật là mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Cụ thể, dù được chăm sóc nhưng mặt cỏ khá xấu và quá trình bảo dưỡng chưa đảm bảo. Ngoài ra, hệ thống tường bao sân có nhiều rêu mốc, vạch kẻ sân thực hiện bằng cách thủ công, đường viền quanh mặt sân màu xanh lam không phù hợp, cần đổi màu giống mặt cỏ để phù hợp với các thiết bị của AFC hơn.

Ngoài ra, các khu vực kỹ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng, khán đài, các phòng chức năng cũng cần được sửa chữa, nâng cấp để đạt các yêu cầu. Ông Hoài Anh cho biết AFC đưa ra thời hạn chót cho BTC báo cáo về việc nâng cấp chất lượng các hạng mục sân là 28/10 tới.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Cương yêu cầu Tổng cục TDTT phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và VFF tiến hành cải tạo mặt sân, đảm bảo chất lượng cho các cầu thủ thi đấu. "Tôi đề nghị Tổng cục TDTT theo dõi về chuyên môn và các công việc liên quan một cách bài bản, khoa học. Quá trình bảo dưỡng mặt sân, các bên phối hợp với VFF, cùng nhau nỗ lực để có kết quả tốt", ông nói.

Về hệ thống phòng chức năng, lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo ban quản lý sân Mỹ Đình sửa chữa, nâng cấp 6 phòng gồm phòng trọng tài, phòng thay đồ mỗi đội, phòng VAR, phòng giám sát của AFC và phòng họp báo.

Về các phản ánh chất lượng vệ sinh ở các khu vực khán đài, Thứ trưởng Cương yêu cầu sân Mỹ Đình phải tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, trả lại không gian sạch sẽ toàn bộ khu vực khán đài và bàn giao mặt bằng cho đơn vị chịu trách nhiệm cải tạo sân Mỹ Đình trước ngày 20/10, thời điểm dự kiến khởi công dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp sân Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp