Quảng Bình: Triệu tập 10 học sinh ném đá vỡ kính tàu SE4

Bản tin 113Thứ Ba, 22/02/2022 15:23:02 +07:00
(VTC News) -

Chiều 22/2, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình xác định 10 học sinh là thủ phạm gây ra vụ ném đá vỡ kính tàu Thống Nhất SE4 khi đi qua thôn Long Đại, xã Hiền Ninh.

Nhóm học sinh này gồm: Hồ Văn T. (SN 2009), trú ở xã Trường Sơn; Hồ Hải Kỳ A. (SN 2009), Hồ Nhật H. (SN 2009), Hồ H. (SN 2009), Hồ D. (SN 2009), Hồ Tuấn Đ. (SN 2009), Hồ Văn T. (SN 2009), Hồ Hoàng Nhật L. (SN 2010), Hồ D. (SN 2010), Hồ Tuấn D (SN 2009) đều trú tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Công an huyện Quảng Ninh cùng lực lượng chức năng xác định nhóm 10 học sinh đến từ Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh (tại địa bàn thôn Long Đại, xã Hiền Ninh).

Quảng Bình: Triệu tập 10 học sinh ném đá vỡ kính tàu SE4 - 1

Kính tàu SE4 bị nhóm học sinh ném vỡ.

Trước đó, vào khoảng 17h37 chiều 21/2, đoàn tàu mang số hiệu SE4 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM đến Km 537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại) thuộc địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bị một số người từ dưới đường ném đá lên làm vỡ 4 cửa kính toa xe. Tuy nhiên, cửa toa tàu được trang bị 2 lớp kính nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn, lớp trong vẫn che chắn được cho hành khách bên trong.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh triệu tập, điều tra và bước đầu 10 học sinh này đã thành khẩn khai nhận hành vi ném đá lên tàu hỏa.

Lê Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp