'Nữ quái' lên Facebook đặt mua sổ đỏ giả để vay tiền

Bản tin 113Thứ Năm, 18/08/2022 11:55:26 +07:00
(VTC News) -

Trung lên mạng đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình rồi đem đi cầm cố cho người dân để vay hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trung (38 tuổi, trú thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, Trung lên mạng xã hội Facebook đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm mục đích lừa người khác cho vay mượn tiền.

Ngày 1/7/2021, Trung đến nhà bà P.T.Đ (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) để vay 300 triệu đồng bằng cách gán giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CT218367 mang tên Nguyễn Thị Trung, sổ hộ khẩu photo và ghi giấy mượn tiền.

'Nữ quái' lên Facebook đặt mua sổ đỏ giả để vay tiền - 1

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trung.

Mượn được tiền, Trung bỏ đi khỏi địa phương, bà Đ. không liên lạc được, nghi bị lừa nên trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an phát hiện giấy đăng ký quyền sử dụng đất Trung giao cho bà Đ. là giả.

Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trung.

Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý Trung về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Duy Xuyên thông báo, những ai là bị hại của Trung, mời đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện để cung cấp thông tin.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp