Nữ giáo viên Nhật bị bắt do bỏ thuốc tẩy vào bữa trưa ở trường

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 27/09/2022 11:09:01 +07:00
(VTC News) -

Cô giáo 24 tuổi thừa nhận cáo buộc, cho biết bất mãn khi bị phân công chủ nhiệm lớp mới dù vẫn muốn ở lại lớp cũ.

Cảnh sát ở Fujimi, tỉnh Saitama bắt giữ một giáo viên tiểu học 24 tuổi vì cáo buộc gián đoạn công việc kinh doanh bằng cách cho thuốc tẩy vào thùng cà ri phục vụ bữa trưa cho học sinh.

Theo cảnh sát, Ayana Hanzawa đã thừa nhận bỏ thuốc tẩy vào một thùng cà ri ngày 15/9 tại trường Tiểu học Mizutani-Higashi. Vài học sinh phát hiện mùi lạ bốc ra từ món cà ri và nói với một giáo viên khác. 

Chưa ai ăn phần cà ri có vấn đề này. Mẫu thực phẩm sau đó được gửi đi giám định, kết quả cho thấy nó có chứa chất tẩy clo. 

Nữ giáo viên Nhật bị bắt do bỏ thuốc tẩy vào bữa trưa ở trường - 1

Nhờ phát hiện kịp thời, chưa học sinh nào ăn phải món cà ri chứa chất tẩy clo. (Ảnh minh họa: Yahoo News)

Cảnh sát dẫn lời khai của Hanzawa, người giảng dạy tại trường từ 2020 cho hay, cô rất buồn vì bị chuyển sang làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp khác vào tháng 4, dù rất muốn tiếp tục chủ nhiệm lớp trước. Quan chức nhà trường xác nhận thùng cà ri bị bỏ thuốc tẩy là dành để phục vụ cho những học sinh thuộc lớp mới của Hanzawa. 

Cảnh sát cũng cho hay, Hanzawa khai rằng đã mua thuốc tẩy ở một hiệu thuốc gần đó. Hiện chưa biết cô giáo sẽ đối mặt với hình thức xử lý nào. 

BẢO CHI(Nguồn: Japan Times)
Bình luận
vtcnews.vn