Những trường THPT hạ điểm chuẩn trong 4 năm qua

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 11/07/2022 06:46:40 +07:00
(VTC News) -

THPT Yên Hoà hay Nguyễn Thị Minh Khai nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất nhưng thường hạ đầu vào để tuyển bổ sung.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh trúng tuyển vào các trường sẽ nộp hồ sơ nhập học trong ba ngày 10 - 12/7. Trường nào chưa tuyển đủ học sinh sẽ báo cáo Sở để được tuyển bổ sung.

Hàng năm, sau khoảng một tuần công bố điểm trúng tuyển, Hà Nội sẽ thông báo danh sách trường phải hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Khoảng 30-40 trường nằm trong danh sách này.

Nhiều trường top dưới, thường hồ sơ đăng ký thấp, thậm chí ít hơn chỉ tiêu, phải tuyển bổ sung như THPT Bất Bạt, Minh Quang (Ba Vì), Bắc Lương Sơn (Thạch Thất), Mỹ Đức C (Mỹ Đức).

Một số trường top đầu có điểm chuẩn cao nhất thành phố cũng phải hạ để tuyển thêm vì số các thí sinh trúng tuyển, nhiều em đỗ cả nguyện vọng chuyên và lựa chọn học trường chuyên thay vì trường công lập.

Những trường từng hạ điểm chuẩn trong 4 năm gần đây do VTC News thống kê:

Những trường THPT hạ điểm chuẩn trong 4 năm qua - 1
Những trường THPT hạ điểm chuẩn trong 4 năm qua - 2
Những trường THPT hạ điểm chuẩn trong 4 năm qua - 3
Những trường THPT hạ điểm chuẩn trong 4 năm qua - 4
Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp