Nhân viên y tế bị kế toán đánh trong phòng hiệu trưởng vì tố tiêu cực

Tin nhanh 24hThứ Năm, 19/05/2022 11:24:01 +07:00
(VTC News) -

Tố tiêu cực trong thu chi, nhân viên y tế bị kế toán hành hung ngay trong phòng hiệu trưởng Trường THCS Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Ngày 19/5, UBND thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có kết luận thanh tra vụ bà Trần Thị Huệ - nhân viên y tế Trường THCS Quảng Thọ tố ông Trương Đình Lễ - Hiệu trưởng trường này, có tiêu cực trong công tác quản lý thu, chi tài chính.

Bà Huệ cũng là người bị bà Trần Thị Việt Hồng, kế toán của ngôi trường nói trên, hành hung ngay tại phòng hiệu trưởng trong giờ hành chính.

Nhân viên y tế bị kế toán đánh trong phòng hiệu trưởng vì tố tiêu cực - 1

 Trường THCS Quảng Thọ.

Theo UBND thị xã Ba Đồn, về nội dung tố cáo ông Lễ và bà Hồng có nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu, chi tài chính, kết luận thanh tra nêu rõ tố cáo không có cơ sở, có nội dung tố cáo đúng một phần, có nội dung tố cáo sai.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề hoàn ứng chứng từ và khoản chi tiêu tạm ứng từ đầu năm học nhưng tới cuối năm 2020-2021, Trường THCS Quảng Thọ không có hồ sơ chứng từ chi để cho thủ quỹ ký. Bà Huệ cho rằng do có sự nghi ngờ khuất tất về thu, chi tài chính nên hiệu trưởng không ký.

Tuy nhiên, quá trình xác minh thì bà Huệ lại không hợp tác với đoàn thanh tra, không ký biên bản làm việc, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người tố cáo nên không có cơ sở để kết luận.

Ngoài ra, bà Huệ còn tố cáo ông Lễ và bà Hồng đã vu khống bà tung tin hai người này có quan hệ tình cảm ngoài luồng; có những lời nói xúc phạm và hành hung, đánh đập bà bị thương trong giờ hành chính tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Với tố cáo "có lời nói xúc phạm", kết luận thanh tra xác định không có cơ sở để khẳng định.

Riêng với nội dung tố cáo việc bà Huệ bị bà Hồng hành hung, đánh đập bị thương trong giờ hành chính tại phòng hiệu trưởng, kết luận thanh tra chỉ ra là đúng. Hành vi của bà Hồng đã vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo. Ngoài ra, bà Hồng là Đảng viên nên đã vi phạm về những điều Đảng viên không được làm, bà Hồng đã "Vi phạm đạo đức công vụ".

Ngay sau khi có kết luận của thanh tra, UBND thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm để rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Ba Đồn; Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Trường THCS Quảng Thọ.

Đề nghị Đảng ủy phường Quảng Thọ kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm đối với Cấp ủy, Chi bộ Trường THCS Quảng Thọ. Kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Trương Đình Lễ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường; bà Trần Thị Việt Hồng - kế toán và bà Trần Thị Huệ - nhân viên Y tế Trường THCS Quảng Thọ.

LÊ NGỌC
Bình luận
vtcnews.vn