Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm

Thị trườngThứ Sáu, 03/06/2022 08:56:30 +07:00
(VTC News) -

Chợ truyền thống ở Hà Nội hôm nay tấp nập hơn hẳn ngày thường, khi người dân đổ ra từ sáng sớm để sắm Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch).

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 1

Chưa tới 6h sáng, nhiều khu chợ ở Hà Nội đã nhộn nhịp người bán, kẻ mua. Chợ đông hơn ngày thường bởi hôm nay là Tết Đoan Ngọ (hay Tết giết sâu bọ 5/5 Âm lịch).

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 2

Ngoài các mặt hàng thường thấy như thịt, cá, rau, củ…chợ hôm nay nhiều hoa quả hơn và đặc biệt là có thêm một mặt hàng mới đó là rượu nếp.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 3

Đi dọc chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), cứ khoảng 15 mét lại có một hàng bán rượu nếp, hàng nào hàng nấy tấp nập khách mua.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 4

Ngoài hai vợ chồng, chị Hoa còn phải nhờ thêm 2 người nhà nữa để phụ bán hàng trong ngày này. “Tôi không thể nhớ được từ sáng đến giờ đã bán được bao nhiêu hộp, chỉ biết là làm việc mỏi tay, rã cả người”, chị Hoa vui vẻ nói.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 5

Khoảng 7h15, khách vẫn chen nhau mua rượu nếp tại hàng này.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 6

Cũng bán rượu nếp, cô Thu Hà (chợ Nguyễn Công Trứ) cho hay: “Đây là món đặc biệt chỉ ngày này mới có, chứ ngày bình thường thì rất ít".

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 7

Sau rượu nếp thì bánh gio cũng rất đắt khách, với giá dao động 50.000 - 80.000 đồng/chục.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 8

Chị Nguyễn Thị Tươi ở chợ Ngọc Khánh (quận Ba Đình) nói: “Tôi đã chuẩn bị hơn 1.000 cái bánh, dự kiến sẽ bán hết sớm để về nhà thắp hương Tết Đoan Ngọ cho kịp giờ”.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 9

Các loại quả như vải, mận…cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều để sắm lễ.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 10

Trong sáng nay, giá vải là 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 11

Mận hậu giá 50.000 - 70.000 - 90.000 đồng/kg.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 12
Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 13

Dứa vào chôm chôm cũng được nhiều người chọn mua.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 14

Người dân xếp hàng mua đồ lễ.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 15

Chọn mua hoa cúng.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 16

Bà Hoàng Phương (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Hôm nay tôi đi chợ mua rượu nếp, vải, chôm chôm, bánh tro và hoa tươi để 12h trưa thắp hương Tết Đoan Ngọ. Con, cháu tôi đi làm, trưa nay cũng về nhà để gia đình đoàn tụ, cùng nhau ăn rượu nếp để giết sâu bọ”.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Đoan Ngọ từ sáng sớm - 17

Còn ông Văn Thắng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì cho biết: “Xăng tăng liên tục, thịt thà, rau củ cái gì cũng thấy lên giá vậy mà bánh gio, rượu nếp giá vẫn như năm ngoái. Tiếc là hai loại này cũng không mua nhiều được, chỉ mua một chút để có hương vị truyền thống, đúng với văn hóa của cha ông để lại”.

Hạo Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp