Người đàn ông tự chế súng, bắn vỡ kính nhiều nhà dân ở Hải Phòng khai gì?

An ninh hình sựThứ Ba, 29/03/2022 14:21:00 +07:00
(VTC News) -

Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập người đàn ông dùng súng bắn bi sắt gây vỡ kính hàng loạt ngôi nhà ở khu đô thị Hoàng Huy Riverside lên làm việc và lấy lời khai.

Sáng 29/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng xác định ông Nguyễn Văn H. (SN 1952, ở phường Trại Chuối, Hồng Bàng) là người dùng súng tự chế bắn vỡ kính hàng loạt ngôi nhà ở khu đô thị Hoàng Huy Riverside.

Ông H. làm nghề sửa chữa xe đạp.

Người đàn ông tự chế súng, bắn vỡ kính nhiều nhà dân ở Hải Phòng khai gì? - 1

Khẩu súng cơ quan chức năng thu được của ông Nguyễn Văn H.

Làm việc với Công an quận Hồng Bàng, ông H. khai nhận, do có sở thích với súng nên ông tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt. Thỉnh thoảng người đàn ông này lên tầng 3 của nhà mình, dùng súng tự chế ngắm bắn về hướng biển báo giao thông dưới đường Hùng Vương hoặc ngắm bắn vào các lá cây trước mặt.

Theo ông H., nhiều khả năng ô cửa kính của một số nhà bên khu đô thị Hoàng Huy bị vỡ là do đạn bi sắt bay lạc.

Ông Nguyễn Văn H. tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế sử dụng theo cơ chế lực nén của hơi cồn. Khẩu súng này được ông tự chế vào khoảng năm 2021, sau đó sử dụng khoảng 1 tháng thì súng hỏng. Thời gian gần đây, người đàn ông này tự chế ra súng cao su bắn đạn bi sắt để sử dụng.

Khi nghe thông tin cơ quan công an đang tìm người bắn đạn bi sắt về khu đô thị Hoàng Huy, ông H. liền vứt súng cao su đi.

Trước đó vào tối 15/3, nhà của anh V.Đ.H (ở Khu đô thị Hoàng Huy Riverside, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) bị vỡ cửa kính tầng 5. Khoảng 8h ngày 23/3, tại nhà của chị N.T.N (SN 1989) xảy ra tình trạng tương tự tại tầng 1. Tiếp đó, khoảng 17h ngày 24/3, nhà anh T.Đ.T (SN 1989) bị vỡ cửa sổ kính tầng 3. Khu vực phía ngoài cửa sổ nhà anh T. thu được 1 viên bi sắt đường kính khoảng 0,3cm.

Rà soát khu vực xung quanh, lực lượng công an phát hiện trên các biển báo giao thông ở vỉa hè đường Hùng Vương và biển báo trên tuyến đường sắt gần đó có nhiều vết thủng, nghi do bi sắt bắn vào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hồng Bàng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Thượng Lý xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ các căn hộ trên đều được họ cung cấp việc bị vỡ cửa kính là do súng bắn bi sắt gây ra. Tuy nhiên, giá trị của tài sản bị thiệt hại không lớn nên chưa muốn trình báo với cơ quan công an ngay khi vụ việc xảy ra.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp