Nam sinh Hải Phòng bứt phá giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Kinh nghiệm sốngChủ Nhật, 23/01/2022 17:49:30 +07:00
(VTC News) -

Vũ Bùi Đình Tùng xuất sắc giành chiến thắng trong trận thi tháng đầu tiên quý II Đường lên đỉnh Olympia với 260 điểm.

Trận thi tháng 1 quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 có bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Minh Phú (THPT Thường Tín, Hà Nội), Hà Lam Khang (THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân - Hà Nội), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Phan Huy Cương (THPT Đa Phúc, Hà Nội).

Nam sinh Hải Phòng bứt phá giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia - 1

Bốn thí sinh tranh tài ở vòng thi tháng đường lên đỉnh Olympia.

Trong bốn thí sinh, Đình Tùng là người chưa có vòng nguyệt quế sau vòng thi tuần; là thí sinh có điểm nhì cao nhất trong tháng 1 với 320 điểm. Tuy nhiên, nam sinh Hải Phòng có sự nhập cuộc tốt nhất.

Phần thi Khởi động, Đình Tùng tạo ưu thế dẫn đầu khi giành được 100 điểm. Tiếp đến Huy Cường 70 điểm, Minh Phú 30 điểm, Lam Khang tạm thời chưa có điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh Phú là người giải được từ khóa cần tìm để vươn lên vị trí thứ hai 110 điểm. Lúc này, Đình Tùng vẫn dẫn đầu dù hơn người thứ hai chỉ 10 điểm. Huy Cường 90 điểm, Lam Khang 20 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Đình Tùng đã có sức bật lớn nhất có thêm 140 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu 260 điểm. Huy Cường ở vị trí thứ hai với 160 điểm, Minh Phú 120 điểm, Lam Khang 70 điểm.

Phần thi Về đích, Đình Tùng là thí sinh đầu tiên dự thi, lựa chọn ba câu 20 điểm, nhưng không cải thiện được điểm số. Cụ thể, cậu chỉ trả lời chính xác câu thứ hai, nhưng lại để mất điểm khi Huy Cường đưa ra đáp án đúng ở câu cuối. Đình Tùng về vị trí với 260 điểm.

Huy Cường bước vào phần thi với 180 điểm, chọn ba câu 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng câu thứ ba. Huy Cường để Minh Phú có điểm câu đầu tiên; giành điểm câu thứ hai, nhưng không có câu trả lời chính xác câu cuối cùng. Huy Cường về chỗ với 160 điểm.

Minh Phú bước vào phần thi 140 điểm, lựa chọn ba câu có giá trị 30 - 30 - 20 và chọn Ngôi sao hy vọng câu thứ ba. Minh Phú không có câu trả lời trong hai câu đầu tiên, nhưng đã giành điểm câu cuối cùng để về chỗ với 180 điểm.

Lam Khang có 60 điểm đã chọn ba câu 20 điểm. Câu đầu tiên không có điểm, có điểm trong hai câu còn lại để về vị trí với 100 điểm.

Nam sinh Hải Phòng bứt phá giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia - 2

Đình Tùng giành chiến thắng trận thi tháng 1 quý II.

Kết quả chung cuộc, Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành chiến thắng với 260 điểm, đồng thời có vòng nguyệt quế đầu tiên cùng tấm vé chơi trận thi quý II.

Nguyễn Minh Phú (THPT Thường Tín, Hà Nội) về nhì với 180 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Phan Huy Cường (THPT Đa Phúc, Hà Nội) 135 điểm, Hà Lam Khang (THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân - Hà Nội) 100 điểm.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp