Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm Toán, Hà Nội không lọt top 10

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 24/07/2022 06:40:55 +07:00
(VTC News) -

Năm 2022, Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán, Bình Dương đứng ở vị trí thứ 2, tiếp đến là TP.HCM, Ninh Bình và Thái Bình.

Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm Toán, Hà Nội không lọt top 10 - 1

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, 10 địa phương điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước lần lượt là Nam Định, Bình Dương, TP.HCM, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tiền Giang. So với năm ngoái, Hà Nội và Bà Rịa- Vũng Tàu không lọt vào top, thay thế vị trí đó là Tiền Giang, Vĩnh Phúc.

Nhìn chung điểm thi năm nay của các địa phương thấp hơn năm trước. Năm 2021, điểm trung bình môn Toán của Nam Định là 7,42, Bình Dương 7,13, TP.HCM 7,16, Hà Nam 7,11, Thái Bình, 7,06, Ninh Bình 7,06, Hải Phòng 6,96 và Bắc Ninh 6,96.

Sau khi có điểm, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp