Man Utd nên tước băng đội trưởng của Maguire

Bóng đá AnhThứ Ba, 23/11/2021 16:11:55 +07:00

Sai lầm từ Maguire chính là mồi lửa cuối cùng thiêu bùng chiếc ghế của Solskjaer, bất kỳ HLV nào sắp tới Man Utd cần xem xét về vai trò thủ lĩnh của trung vệ này.

Bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng có thể được xem là người trực tiếp đánh sập giai đoạn huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer tại Manchester United. Nhà cầm quân người Na Uy có thể không phải nói lời chia tay "Quỷ đỏ" sau trận đấu với Watford, nếu Maguire không thi đấu mắc sai lầm.

Man Utd nên tước băng đội trưởng của Maguire - 1

Harry Maguire chưa đáp ứng kỳ vọng của một trung vệ đắt nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Niềm tin đặt nhầm chỗ

Khi Donny van de Beek rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man Utd trước Watford, người hâm mộ mường tượng ra cảnh "Quỷ đỏ" sẽ gỡ hòa hoặc thậm chí lội ngược dòng. Đội khách bắt đầu ép ngược Watford và tạo ra nhiều cơ hội. Cristiano Ronaldo thậm chí có bàn thắng không được công nhận.

Tuy nhiên, thẻ đỏ của Maguire ở phút 69 phá hỏng mọi thứ. Thay vì gỡ hòa, Man Utd thủng lưới tiếp 2 bàn. Ole có thể không bị sa thải nếu Man Utd thua 1-2 hoặc có kết quả tốt hơn trước Watford.

Sai lầm của Maguire chính là mồi lửa cuối cùng thiêu bùng chiếc ghế HLV của Solskjaer. Cựu tiền đạo người Na Uy mất việc vì trót tin vào năng lực và tư chất thủ lĩnh của trung vệ người Anh.

Solskjaer đóng vai trò lớn trong việc mua Maguire về từ Leicester City 2 năm trước. Ông trao cho anh tấm băng đội trưởng chưa đầy 6 tháng sau.

"Ole Solskjaer đưa tôi về thi đấu cho CLB tốt nhất thế giới và trao cho tôi vinh dự lớn lao trong sự nghiệp", Maguire dành những lời tốt đẹp nhất cho Solskjaer sau khi HLV này bị sa thải.

Anh viết tiếp: "Sự tôn trọng và biết ơn lớn lao từ đáy lòng. Cảm ơn vì tất cả". Maguire là người đầu tiên trong đội hình "Quỷ đỏ" đăng thông điệp chia tay HLV trưởng.

Đó là cử chỉ đẹp, nếu người ta biết Donny van de Beek, Eric Bailly hay Edinson Cavani đến lúc này không có dòng nào tạm biệt HLV trưởng. Họ là những cầu thủ Man Utd hiếm hoi không viết chia tay Ole trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, người ta khó có thể trách Van de Beek, Cavani hay Bailly nếu họ không hài lòng về HLV người Na Uy. Chính những quyết định nhân sự có phần bảo thủ của Ole tước đi cơ hội thể hiện mình của nhiều ngôi sao Man Utd. Đồng thời, nó cũng dẫn đến sự sa sút của đội bóng.

Truyền thông Anh tiết lộ nhiều cầu thủ Man Utd hoài nghi về việc Ole trao băng đội trưởng cho Maguire chỉ vài tháng sau khi cầu thủ cập bến Old Trafford. Phòng thay đồ "Quỷ đỏ" bức xúc không chỉ vì năng lực của Maguire cần được kiểm chứng thêm, mà bản lĩnh thi đấu của trung vệ này cũng có vấn đề.

Nhiều CĐV Man Utd cảm thấy tức giận khi Maguire bị bắt gặp tiệc tùng với bạn bè sau trận thua Watford. Những bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy Maguire khá vui vẻ và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh buồn bã sau trận thua khiến HLV trưởng có thể mất ghế.

Man Utd nên tước băng đội trưởng của Maguire - 2

Thẻ đỏ của Maguire trước Watford dập tắt mọi hy vọng của Man United. Ảnh: Reuters.

Chưa xứng danh thủ lĩnh

Trước trận thua Watford một tuần, Maguire trở thành đề tài đàm tiếu và gây tranh cãi trong dư luận. Sau khi Maguire ghi bàn cho tuyển Anh ở trận thắng Albania 5-0 hôm 13/11, trung vệ 28 tuổi chạy về phía khán đài và đưa 2 tay lên tai.

Roy Keane gọi màn ăn mừng của Maguire là "nỗi ô nhục". "Cậu ta đặt tay lên tai. Cậu ta giống như muốn nói những người chỉ trích mình hãy im lặng", Keane đánh giá về màn ăn mừng của Maguire. "Tôi nghĩ điều cậu ta làm thật đáng xấu hổ”.

Cựu thủ quân Man Utd nói tiếp: "Cậu ta là nỗi ô nhục trong vài tháng qua ở CLB. Maguire nghĩ cậu ta ghi bàn cho tuyển Anh thì sẽ chấm dứt những chỉ trích. Thật đáng xấu hổ".

Cựu danh thủ Danny Murphy đồng cảm với Maguire vì thật khó kiểm soát cảm xúc của mình sau khi ghi bàn và trải qua áp lực. Tuy nhiên, Murphy thừa nhận pha ăn mừng của Maguire có phần thái quá, và nó chỉ khiến áp lực cho trung vệ này lớn hơn.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright cho rằng Maguire nên tập trung vào từng trận đấu, thay vì tạo cơ hội cho dư luận chỉ trích mình. Và thực tế, màn trình diễn trong màu áo tuyển Anh của Maguire không thể xóa nhòa được những sai lầm tệ hại mà trung vệ này thể hiện ở cấp CLB.

Albania hay San Marino, hai đối thủ mà Maguire ghi bàn tuần trước, chỉ là những đội kém xa tuyển Anh về lực lượng lẫn đẳng cấp. Cách trung vệ này phân trần sau đó cho thấy anh lúng túng trước những áp lực từ công chúng.

Man Utd nên tước băng đội trưởng của Maguire - 3

Maguire trở về phong độ tệ hại không lâu sau khi có màn ăn mừng gây tranh cãi trong màu áo tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Hai tháng qua, Maguire liên tục mắc sai lầm trong màu áo Man Utd ở các trận gặp Leicester City hay Atalanta. Trận đấu trước Watford chỉ tiếp nối màn trình diễn tệ hại của trung vệ đắt giá nhất thế giới kể từ đầu mùa.

Anh gần như là biểu tượng cho phong độ tệ hại của cả hàng thủ đội chủ sân Old Trafford. Sau 17 trận ra sân mùa này cho "Quỷ đỏ", Maguire có 2 lần giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Tất nhiên, chỉ trích Maguire cho việc cả hệ thống Man Utd sa sút là điều không công bằng. Nhưng với vai trò là thủ lĩnh của đội và cái mác trung vệ đắt giá nhất thế giới, Maguire cần làm tốt hơn.

Maguire đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Việc đặt sai niềm tin vào những người như Maguire khiến chuỗi ngày làm HLV Man Utd của Ole chấm dứt. Ngay cả những cựu cầu thủ thường có quan điểm chừng mực như Rio Ferdinand giờ cũng tin Maguire không nên tiếp tục làm đội trưởng Man Utd.

"Harry sẽ không muốn nghe điều này, nhưng thi thoảng bạn cần tránh khỏi việc đứng mũi chịu sào", Ferdinand phân tích. "Cậu ấy đang sa sút. Và từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ Michael Carrick phải làm gì đó".

Ferdinand có lý. 3 năm trước, HLV Jose Mourinho từng tước băng đội trưởng của Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp sau đó có giai đoạn chơi tốt hơn khi không chịu áp lực gồng gánh Man Utd.

Việc Maguire không còn làm đội trưởng có thể giúp bản thân cầu thủ giải tỏa nhiều áp lực. Ở khía cạnh khác, "Quỷ đỏ" lúc này cũng cần thủ lĩnh mạnh mẽ và có chuyên môn tốt hơn Maguire.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp