Man Utd chỉ đáng là 'quân xanh' để Man City đá tập

Bóng đá AnhThứ Hai, 07/03/2022 13:32:00 +07:00
(VTC News) -

Man Utd thua toàn diện trước Man City, trong trận đấu thầy trò HLV Ralf Rangnick cho thấy quá ít điểm sáng để chờ đợi.

"Buổi tập của Man City" là dòng tựa đề trên trang Bleacher & Report Football, chỉ ít phút sau khi trận derby Manchester kết thúc. Không còn ngôn từ nào để mô tả sự chênh lệch giữa hai nửa xanh đỏ trong trận đấu trên sân Etihad đêm qua theo cách cô đọng và ngắn gọn hơn thế.

Man Utd đã thua toàn diện trước Man City. Trận đấu không chỉ cho thấy khoảng chênh vời vợi về đẳng cấp, mà còn là lời cảnh báo cho sự sa sút thậm tệ của Man Utd, dù đội bóng thành Manchester cố tô vẽ bản thân bằng những bản hợp đồng hào nhoáng.

Man Utd chỉ đáng là 'quân xanh' để Man City đá tập  - 1

Man Utd (áo đỏ) thua toàn diện. 

Thua toàn diện 

Khoảng cách đẳng cấp giữa Man City và Man Utd được thể hiện trong 15 phút cuối trận, khi đội bóng của HLV Pep Guardiola cầm bóng 92%. Ngay cả trong những trận đấu giữa hai đối thủ chênh lệch trình độ cực lớn thông thường, tỷ lệ kiểm soát bóng 92% cũng hiếm khi xảy ra.

Man Utd không chơi bóng, mà chỉ đuổi bóng trong vô vọng ở thời gian cuối trận. Trong hiệp 2, giá trị bàn thắng kỳ vọng của "Quỷ đỏ" là 0, tức là các học trò của HLV Ralf Rangnick không có pha tấn công nào tiềm ẩn xác suất chuyển hóa thành bàn thắng. 

10 phút cuối, Man Utd chỉ chuyền thành công 16 lần, 2 trong số đó là pha giao bóng ở vòng tròn giữa sân sau bàn thua thứ 4 phải nhận. 

Nhìn toàn cục trận đấu, Man Utd cũng không có gì để so sánh với Man City. Đội khách chỉ dứt điểm 6 lần, bằng một phần năm so với đối thủ (29 lần). "Quỷ đỏ" đã có những khoảnh khắc chơi tương đối ổn trong khoảng 25 phút đầu trận, khi tập trung phòng ngự, sử dụng những đường chuyền ngắn để hóa giải lớp pressing tầm cao của Man City.

Man Utd chỉ đáng là 'quân xanh' để Man City đá tập  - 2

Maguire bất lực nhìn De Bruyne phô diễn trình độ. 

Man Utd cho thấy ý tưởng chơi bóng rõ ràng. Tình huống chuyền bóng chéo sân của Paul Pogba cho Jadon Sancho rê dắt, rồi loại bỏ hậu vệ Man City để ghi bàn là một trong những pha bóng Man Utd đã tập kỹ. Để tìm thấy mành lưới Man City, các cầu thủ Man Utd phải chuyển trạng thái thật nhanh và chớp lấy cơ hội.

Nhưng Man Utd chỉ làm được điều đó 1 lần. Phẩm chất của đội bóng lớn đã lóe lên ở bàn gỡ hòa, rồi vụt tắt trong phần còn lại của trận derby Manchester bởi Man Utd không đủ hay để làm tốt hơn nữa. "Quỷ đỏ" bất bại 8 trận đã qua, nhưng khi phải gặp đối thủ trên tầm, thầy trò Rangnick lộ ra những yếu kém toàn diện. 

Pha nhảy múa của Phil Foden, Bernardo Silva và Kevin de Bruyne cho thấy Man City ở đẳng cấp rất khác. Tuyến phòng ngự với thủ quân Harry Maguire chỉ biết truy cản, rồi gục xuống sân trong vô vọng. Man City tổ chức đội hình tấn công quá tốt, còn Man Utd hầu như chơi bằng sức mạnh tinh thần của từng cá nhân.

Song đáng tiếc, tinh thần cũng là điều Man Utd cũng không còn để chơi một trận sòng phẳng trước Man City. 

Bất lực 

"Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho sự buông bỏ. Có thể thất bại, nhưng quan trọng là cách nhận thất bại như thế nào. Dù có thua nhưng phải thể hiện được tinh thần chiến đấu hết mình vì niềm kiêu hãnh của đội bóng", Roy Keane chia sẻ sau thất bại ê chề của Man Utd. Còn với Gary Neville, "Quỷ đỏ" hiện ở quá xa mức chấp nhận được.

"Hãy nhìn vào thời điểm nhận bàn thua thứ ba, khi đó họ để Man City kiểm soát bóng 92%. Đó là điều chưa từng có, chưa từng được nghe nói và không thể tha thứ", cựu hậu vệ Man Utd nhấn mạnh. 

Man Utd chỉ đáng là 'quân xanh' để Man City đá tập  - 3

Thủ môn De Gea bất lực với đồng đội. 

Theo The Times, không ít cầu thủ Man Utd cho rằng Harry Maguire không đủ tiêu chuẩn chơi cho Man Utd. Trung vệ người Anh quả thực chơi kém khi lóng ngóng, vụng về trước những ngôi sao tấn công của Man City. Tuy nhiên, phần còn lại của Man Utd cũng không hơn Maguire. "Quỷ đỏ" thua toàn diện và đấy chưa bao giờ là lỗi của một cá nhân. 

Cuộc thanh lọc lực lượng là điều cần thiết với Man Utd ở mùa hè này. Nhiều cầu thủ muốn đi vì bất mãn với phong cách huấn luyện của Rangnick, dù vậy, phải nhấn mạnh lý do khiến những ngôi sao này phải ra đi nằm ở trình độ chơi bóng đầu tiên.

Bao nhiêu cầu thủ Man Utd hiện tại đủ khả năng chiếm suất đá chính nếu họ khoác áo Man City? HLV Rangnick được đưa về để gây dựng hình hài mới cho "Quỷ đỏ", nhưng ông cần được toàn quyền lựa chọn nhân sự và thời gian để truyền thụ triết lý, trong trường hợp còn được tin tưởng ngồi ghế huấn luyện.

Trong tay Rangnick hiện tại chỉ là một đội quân ô hợp được chiêu mộ bừa bãi trong 6 năm qua, với 3 HLV đến từ 3 trường phái bóng đá khác nhau. Man Utd không có sự tiếp nối về cả triết lý lẫn đội hình. Màn trình diễn rời rạc ở Etihad chỉ là phần nổi của "tảng băng" mang tên mất định hướng và ăn xổi đã theo đuổi đội bóng này quá lâu. 

Theo Daily Mail, ngày tiếp quản ghế chỉ đạo Man Utd, có lẽ HLV Rangnick cùng trợ lý cũng không ngờ Man Utd tệ như thế. Một đội bóng yếu kém, chỉ chơi tốt ở một vài khoảnh khắc có lẽ chỉ xứng làm "quân xanh" để Man City luyện quân.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn