Ma túy ngụy trang bánh kẹo, tương ớt đưa từ Đức về Việt Nam

Bản tin 113Thứ Ba, 18/10/2022 11:27:00 +07:00

Bằng việc ngụy trang ma túy trong hộp kẹo, bánh, tương ớt... nhập khẩu từ Đức, các đối tượng tại Hà Nội đã buôn bán khối lượng ma túy lớn để kiếm lời.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) thông tin về vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đức về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh quốc tế. 

Đường dây này do Lê Thị Sim (SN 1998 ở khu tập thể thú y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Thị Diễm (SN 1995 ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Quốc Huy (SN 1996 ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Tú (SN 1996, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.

Ma túy ngụy trang bánh kẹo, tương ớt đưa từ Đức về Việt Nam - 1

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Sim cùng một đối tượng bê vác nhiều thùng hàng, biểu hiện nghi vấn lên xe taxi tại Trung tâm khai thác quốc tế Hà Nội EMS (cạnh sân bay Nội Bài). Qua kiểm tra, các thùng hàng chứa nhiều hộp kẹo socola. Nhưng khi mở ra bên trong là các viên nén màu xanh. 

Qua giám định, các viên này là ma túy tổng hợp MDMA, có tổng khối lượng hơn 7kg. Qua khai thác đối tượng Sim, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét chỗ ở của Đặng Quốc Huy, Đỗ Mạnh Tú và Nguyễn Thị Diễm, phát hiện các đối tượng trong đường dây tàng trữ nhiều ma túy tổng hợp, ketamine.

Đóng vai trò chủ chốt trong đường dây là Huy và Sim. Do không có công ăn việc làm ổn định nên hai đối tượng đã móc nối với một số người Việt sống ở Đức để đặt vấn đề "nhập khẩu" ma túy từ Đức về Việt Nam, qua đường chuyển phát nhanh ngụy trang dưới vỏ bọc kẹo, bánh, lọ tương ớt, tương cà của Đức... Sau khi nhập các lô ma túy về, nhóm sẽ bán lẻ để kiếm lời.

Qua xác định tài khoản ngân hàng do Huy mở trong vòng một năm qua đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma túy. Trong quá trình này, Sim còn làm giả các giấy tờ, con dấu để hợp thức hóa việc nhập hàng.

Cơ quan công an đã xác định, Lê Thị Sim có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Nguyễn Thị Diễm có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Đặng Quốc Huy có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Đỗ Mạnh Tú có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đồng thời, lực lượng chức năng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng vật chứng đến Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố các bị can 4 đối tượng.

Võ Nam(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn