Lừa nhận thầu vé máy bay, cô gái chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bản tin 113Thứ Ba, 22/03/2022 17:50:00 +07:00
(VTC News) -

Trang rủ chị D. góp vốn thầu mua vé máy bay cho cán bộ, nhân viên một tập đoàn rồi chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiêu xài hết.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Trang là nhân viên của Tập đoàn S và từng có thời gian bán vé máy bay qua mạng.

Lợi dụng quen biết, Trang nói dối với chị T.T.B.D (trú phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) rằng mình đã ký hợp đồng nhận thầu mua vé máy bay cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn S nên cần tiền để mua vé trước giao cho khách, đến cuối mỗi tháng sẽ được tập đoàn thanh toán lại để rủ chị D. góp vốn làm ăn, chia lợi nhuận.

Lừa nhận thầu vé máy bay, cô gái chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng - 1

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thùy Trang.

Từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2020, chị D. nhiều lần đưa tiền cho Trang theo thỏa thuận góp vốn.

Nhận tiền, Trang đưa lại một phần cho chị D. và nói rằng đó là phần lợi nhuận mà chị D. được hưởng. Với phương thức này, Trang lừa đảo, chiếm đoạt của chị D. hơn 3,3 tỷ đồng.

Một thời gian sau, chị D. hỏi lấy lại phần vốn đã góp thì Trang viện đủ lý do để trì hoãn. Nghi ngờ bị lừa, chị D. làm đơn tố cáo Trang gửi cơ quan Công an TP Đà Nẵng.

Làm việc với Cơ quan Công an, Trang thừa nhận không ký kết hợp đồng nhận thầu vé máy bay với tập đoàn S. mà tự dựng lên để lừa chị D. Đến khi hành vi bị lật tẩy, Trang đã tiêu hết toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Do Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp