Huế xử phạt 7,5 triệu đồng, cách ly tập trung lái xe khai báo gian dối

Tin nhanh 24hThứ Năm, 08/07/2021 17:08:00 +07:00
(VTC News) -

Một lái xe qua tỉnh Thừa Thiên - Huế có hành vi khai báo gian dối so với hành trình thực tế nên bị xử phạt và cách ly tập trung 21 ngày.

Chiều 8/7, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với anh Huỳnh Văn Cảnh (SN 1995, trú tại xã Hóa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Đẵng làm nghề lái xe) về hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, anh Hoàng Văn Cảnh trước đó lái xe tải mang BKS 43C-238.22 từ Đà Nẵng đi ra Thừa Thiên-Huế. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 6 thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), anh Cảnh thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Huế xử phạt 7,5 triệu đồng, cách ly tập trung lái xe khai báo gian dối - 1

Công an làm việc, lập biên bản với lái xe Cảnh.

Theo đó, anh Cảnh khai báo chỉ lái xe đi qua Thừa Thiên - Huế và cam kết không dừng xe đón, trả người hay giao, nhận hàng hóa tại bất kỳ địa điểm nào thuộc tỉnh này. Lực lượng chức năng căn cứ vào khai báo này nên cấp phù hiệu màu hồng cho xe của anh Cảnh đi qua Thừa Thiên - Huế. Theo quy định, với loại phù hiệu này, anh Cảnh không được tiếp xúc với người dân, không dừng, đậu đỗ trên đường ở Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, khi đến thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), anh Cảnh liên tiếp dừng lại tại 3 địa điểm và tiếp xúc với một số người dân tại đây. Khi đợi nhận quần áo tại đường Hiền Sĩ (thị trấn Phong Điền, Phong Điền), anh Cảnh bị lực lượng công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi trên của anh Cảnh vi phạm vào khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Với vi phạm này, anh Cảnh bị UBND huyện Phong Điền xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc cách ly tập trung có thu phí 21 ngày.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn