HLV Toshiya Miura: 'Cầu thủ Việt Nam yếu thể lực'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 09/11/2021 15:04:07 +07:00
(VTC News) -

Cựu HLV Toshiya Miura của tuyển Việt Nam cho rằng các cầu thủ xử lý bóng rất tốt, song thể lực yếu nên khó cạnh tranh với các đội tuyển mạnh.

Trước thềm cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Toshiya Miura đã có nhận định về tương quan sức mạnh giữa hai đội tuyển. Ông từng có 2 năm làm việc tại Việt Nam (giai đoạn 2014-2016), hiện đang là giám đốc kỹ thuật của FC Gifu (chơi tại J-League 3).

HLV Toshiya Miura: 'Cầu thủ Việt Nam yếu thể lực' - 1

HLV Miura đang làm việc tại J-League 3. 

"Tuyển Việt Nam cũng giống Nhật Bản và Thái Lan. Họ có những cầu thủ nhỏ con, nhưng kỹ năng xử lý bóng rất tốt. Do đó, tuyển Việt Nam ưa chuộng lối đá xoay quanh những đường chuyền ngắn. Đội bóng này cầm bóng ít, song tỷ lệ chuyền ngắn rất cao, cho thấy họ chơi thứ bóng đá thiên về phòng ngự và luân chuyển bóng ngắn ở một số thời điểm.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam yếu thể lực. Những năm gần đây, các cầu thủ đã cải thiện phần nào nhờ tập luyện, nhưng vẫn khó phát huy khả năng khi phải va chạm với Australia hay các đội tuyển đến từ Trung Đông", HLV Miura đánh giá. 

Thời còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Miura chủ đích xây dựng lối chơi thiên về thể lực. Ông chú trọng rèn cơ bắp, khả năng vận động, chống chọi áp lực cho học trò và thu lại một số thành quả. ASIAD 17, Olympic Việt Nam từng hạ Olympic Iran tới 4-1 ở vòng bảng. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhớ lại thời điểm mới dẫn dắt ĐTQG.

"Khi tôi được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, độ nổi tiếng và sức mạnh của họ đã suy giảm đáng kể", HLV Miura chia sẻ. Sau đó, tuyển Việt Nam chiến thắng, nên mức độ kỳ vọng đặt lên Miura tăng lên. "Chỉ cần đi dạo phố thôi, tôi cũng đủ thấy lo lắng", ông nói. 

HLV Toshiya Miura: 'Cầu thủ Việt Nam yếu thể lực' - 2

Tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 tại Asian Cup 2019. 

Cựu HLV CLB TP.HCM cũng đánh giá, xét về mức độ phổ biến và được hâm mộ bởi khán giả trong nước, tuyển Việt Nam vượt trội Nhật Bản.

"Tuyển Việt Nam đang thi đấu với sự kỳ vọng rất lớn từ người dân. Ở quê nhà, họ được chú ý và ngưỡng mộ rất nhiều. Bóng đá Việt Nam vượt trội Nhật Bản ở điểm này, nên ngồi ghế HLV trưởng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia là công việc rất giá trị". 

Tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ ba với 0 điểm, còn Nhật Bản mới giành 6 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 6 điểm. Nếu không thể đánh bại Việt Nam và Oman trong tháng 11, tham vọng sự World Cup 2022 của Nhật Bản có thể đổ vỡ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn