HLV Klopp chê Man City tiêu tiền hoang phí, Pep Guardiola phản bác

Bóng đá AnhChủ Nhật, 15/08/2021 17:59:39 +07:00
(VTC News) -

HLV Pep Guardiola khẳng định Man City tiêu tiền chuyển nhượng đúng quy định của UEFA, không sử dụng tiền bạc hoang phí như phát biểu của Jurgen Klopp (Liverpool).

Trả lời phỏng vấn trước trận gặp Norwich City, HLV Jurgen Klopp (Liverpool) tỏ ra không hài lòng với cách chuyển nhượng của Manchester City và Chelsea.

Khi được hỏi về chiến lược mua sắm cầu thủ của đối thủ, HLV Klopp bóng gió cho biết: "Chúng tôi (Liverpool) chỉ được cho phép tiêu những đồng tiền tự mình làm ra, còn họ (Man City và Chelsea) không có bất cứ giới hạn chi tiêu nào". 

Phát biểu của HLV Klopp khiến HLV Pep Guardiola không hài lòng. Ông khẳng định Man City chi tiêu trong giới hạn cho phép của Luật Công bằng tài chính, đồng thời đội bóng thành Manchester có nhiều tiền chuyển nhượng nhờ giới chủ CLB không toan tính lợi ích hay muốn "kiếm chác" từ CLB.

HLV Klopp chê Man City tiêu tiền hoang phí, Pep Guardiola phản bác - 1

HLV Pep Guardiola. 

"Một số chủ sở hữu muốn tận thu lợi ích từ đội bóng của họ, còn ông chủ của chúng tôi không đòi hỏi bất cứ lợi ích nào từ CLB. Chủ sở hữu của họ không muốn đầu tư cho đội bóng, còn sở hữu của chúng tôi lại muốn đầu tư, miễn là nằm trong khả năng. 

Trước đây chỉ có 1, 2 CLB. Hiện giờ, chúng ta có Chelsea (sở hữu bởi Roman Abramovich - ND) và Man City của chúng tôi được sở hữu bởi Sheikh Mansour. Họ muốn đầu tư vào bóng đá. Đó là vấn đề sao?

Chúng tôi có giới hạn chi tiêu được quy định trong Luật Công bằng tài chính. Nếu họ không đồng ý với cách chi tiêu của Chelsea, họ có thể ra tòa và nêu quan điểm của mình", HLV Guardiola nhấn mạnh. 

Man City bỏ ra 100 triệu Bảng để chiêu mộ Jack Grealish - mức giá trị lục cho một cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, HLV Guardiola cho rằng thực chất Man City chỉ phải bỏ ra 40 triệu Bảng, bởi trước đó CLB đã thu về 60 triệu Bảng tiền chuyển nhượng.

"Chúng tôi mua Grealish bởi trước đó đã bán các cầu thủ để thu về 60 triệu Bảng, nên sau cùng Man City chỉ mất thêm 40 triệu Bảng. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các điều luật. Ở Man City, các ông chủ không muốn mất tiền, tất nhiên rồi, nhưng khi họ muốn chi tiêu, chúng tôi có thể làm được.

Nhiều năm trước, Manchester United đoạt nhiều danh hiệu, đó là do họ chi tiêu nhiều hơn các đội bóng khác. Bạn có nhớ không? Ở thời điểm đó, Man City không thể làm vậy, bởi chúng tôi không có những ông chủ như bây giờ", Man City nói thêm. 

HLV Klopp chê Man City tiêu tiền hoang phí, Pep Guardiola phản bác - 2

Jack Grealish được định giá 100 triệu bảng. 

Theo Daily Mail, phát biểu của Guardiola như "xát muối" vào nỗi đau của Liverpool và Man Utd. Trong khi ông chủ John W Henry của Liverpool không đồng ý chi tiêu nhiều tiền cho Klopp, gia đình nhà Glazer thậm chí còn nhận lại 23 triệu Bảng tiền cổ phần ở mùa giải 2019/2020. 

Theo Guardiola, nếu Liverpool không thể chi tiêu cho chuyển nhượng, hãy tự hỏi vì sao họ không làm thế, hơn là đánh giá cách làm của các CLB khác.

"Bạn có thể chiến thắng nhờ vào các khoản đầu tư. Liverpool từng mua 2 ngôi sao đẳng cấp (Virgil van Dijk và Alisson Becker - ND), sau đó họ vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh.

Nếu không muốn chi tiêu, điều đó có nghĩa Liverpool tin rằng họ không cần phải làm thế, hoặc có thể giới chủ không muốn thế. Tôi không biết. Tôi đâu ở vị trí của họ", HLV Guardiola đánh giá. 

Cựu chiến lược gia Barcelona cùng Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Tottenham ở trận đấu lúc 22h30 tối nay 15/8. Man City vừa thua Leicester City 0-1 ở trận tranh Community Shield với Leicester City. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, HLV Guardiola thua 2 trận chung kết liên tiếp. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn