Hà Tĩnh khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp dùng súng 'nói chuyện nợ nần'

Bản tin 113Thứ Bảy, 10/09/2022 10:49:00 +07:00
(VTC News) -

Xích mích vì tiền bạc, nợ nần, Giáp và Đạt đều lấy súng để "nói chuyện" với nhau, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp khiến hàng xóm hoảng sợ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố và tạm giam Trần Phát Đạt, Hồ Hồng Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nói trên.

Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt đều là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê (Đạt hiện là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện). Tuy nhiên, Giáp có một tiền án về tội “Giết người” và một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hà Tĩnh khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp dùng súng 'nói chuyện nợ nần' - 1

Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều viên đạn tại nhà Lê Xuân Giáp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h40 ngày 19/8, người dân thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nghe nhiều tiếng nổ giống tiếng súng phát ra từ khu vực nhà anh Lê Xuân Giáp (trú tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê).

Sự việc xảy ra vào ban đêm, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Qua điều tra, công an xác định, tối 19/8, Lê Xuân Giáp uống rượu, ăn nhậu cùng Trần Phát Đạt (sinh năm 1964), Hồ Hồng Quảng (sinh năm 1985), đều trú tại thị trấn Hương Khê. Đang nhậu thì hai người xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về.

Sẵn hơi men trong người, Đạt về nhà mình lấy khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Khi đến nơi, Đạt gọi Giáp mở cổng để vào nói chuyện.

Giáp lấy từ trong nhà ra khẩu súng AK đến cạnh Đạt, chĩa súng lên trời bắn liên tục, gây ra 6 tiếng nổ. Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện nợ nần, rồi Đạt ra về.

Hà Tĩnh khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp dùng súng 'nói chuyện nợ nần' - 2

Lê Xuân Giáp tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tránh bị phát hiện, Đạt và Giáp sau đó bàn nhau thống nhất việc khai báo, bưng bít thông tin, đồng thời cất giấu, tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Tuy nhiên, những hành vi này không thể qua mắt cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Hồ Hồng Quảng được xác định là người cất giấu hung khí phạm tội.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn