Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, Bộ GTVT họp khẩn với các tỉnh phía Bắc

Thị trườngThứ Bảy, 24/07/2021 18:13:42 +07:00
(VTC News) -

Sáng mai (25/7), Bộ GTVT sẽ họp trực tuyến với các sở GTVT tỉnh, thành phía Bắc để đảm bảo vận tải sau khi khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 16.

Theo đó, sáng mai 25/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác bảo đảm vận tải khi thành phố Hà Nội triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, Bộ GTVT họp khẩn với các tỉnh phía Bắc - 1

Sáng mai, Bộ GTVT họp khẩn về công tác bảo đảm vận tải khi Hà Nội giãn cách.

Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ GTVT, lãnh đạo các Sở GTVT tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chuẩn bị báo cáo về công tác tổ chức giao thông và phân luồng xanh trong thời gian thành phố Hà Nội triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Từ 6h sáng nay 24/7, TP Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Công an TP duy trì 22 chốt trực và sẽ bố trí thêm 30 chốt trực trong thành phố; 26 chốt tại quận, huyện để kiểm soát dịch.

Hiện chỉ có phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông qua "luồng xanh" quốc gia kết nối với Hà Nội qua các chốt kiểm dịch trong thời gian giãn cách. Các xe phải có giấy chứng nhận diện ưu tiên đặc biệt hoạt động trên luồng xanh thì mới được đi vào thành phố. Giấy chứng nhận này do Sở GTVT Hà Nội và các tỉnh cấp, những xe chở mặt hàng thiết yếu có thể đăng ký theo hướng dẫn trên website của Sở GTVT.

Các phương tiện lưu thông không có giấy thuộc diện ưu tiên bị yêu cầu quay đầu và không được vào thành phố Hà Nội.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp