Hà Nội FC đề nghị VFF không gọi Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam: Ứng xử văn minh

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 05/11/2021 14:01:00 +07:00
(VTC News) -

Việc CLB Hà Nội đề nghị HLV Park Hang Seo không triệu tập Hùng Dũng là sự tương tác cần thiết giữa CLB và các đội tuyển Quốc gia.

HLV Park Hang Seo gọi bổ sung Đỗ Hùng Dũng và Hà Nội FC có ý kiến phản hồi rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để tiền vệ này trở lại đội tuyển Việt Nam. Theo BLV Ngô Quang Tùng, đây là sự tương tác rất bình thường và hoàn toàn không phải mâu thuẫn về quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và CLB.

"Chuyện đó thực ra không hiếm, chỉ có điều người hâm mộ chưa để ý đến nhiều trước đây nên không quen. Đó không phải là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là mỗi bên đều khăng khăng làm theo ý của mình và không nhường nhau", BLV Quang Tùng đưa ra quan điểm.

Vị chuyên gia này cho rằng những phản ứng như của Hà Nội FC trên thực tế là sự phản biện cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Ở các đội tuyển quốc gia khác trên thế giới, điều này cũng thường xuyên xảy ra và là cũng là sự trao đổi rất thẳng thắn và văn minh giữa các bên để đi đến sự hài hòa về quyền lợi.

Hà Nội FC đề nghị VFF không gọi Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam: Ứng xử văn minh - 1

Hùng Dũng đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục sau chấn thương.

"Cầu thủ là tài sản chung của cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB và bản thân anh ta cũng có trách nhiệm với cả hai bên. Tôi cho rằng đây là sự tương tác 2 chiều cần thiết. Đây không phải chuyện CLB từ chối cho cầu thủ lên đội tuyển", BLV Quang Tùng phân tích.

Chuyên gia từng có thời gian làm Giám đốc điều hành CLB Hòa Phát Hà Nội nhấn mạnh vào ý định của HLV Park Hang Seo cũng như CLB chủ quản của Hùng Dũng. Cả 2 bên đều có những lý do chính đáng và điều cần thiết nhất lúc này chính là sự tương tác qua lại với nhau.

"Khi CLB Hà Nội phản biện trên hình thức nêu ý kiến, góp ý với đội tuyển, từ đó các bên sẽ tiếp tục xem xét để xác định thời điểm nào là phù hợp cho Hùng Dũng lên đội tuyển", BLV Quang Tùng nhận định.

"CLB thận trọng với cầu thủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng cần có những trao đổi ngược lại từ CLB để nắm rõ tình hình. Tôi cho rằng phản ứng của các bên trong trường hợp này là hợp lý. Điều quan trọng là có những sự tương tác với nhau".

Hà Nội FC đề nghị VFF không gọi Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam: Ứng xử văn minh - 2

HLV Park Hang Seo muốn gọi lại Hùng Dũng ngay trong đợt tập trung tháng 11.

Theo BLV Quang Tùng, trường hợp đáng tiếc của Đoàn Văn Hậu chính là lý do khiến dư luận lo ngại về vấn đề mâu thuẫn giữa CLB và ĐTQG trong việc sử dụng cầu thủ vừa bình phục chấn thương. Điều này khiến câu chuyện HLV Park Hang Seo gọi bổ sung Hùng Dũng và phản hồi của CLB Hà Nội trở thành vấn đề nhạy cảm.

BLV Quang Tùng cho rằng chính từ những sự tương tác 2 chiều giữa đội tuyển và CLB sẽ giúp các bên có cách xử lý tốt hơn cho trường hợp lần này.

"Có lẽ thay vì chính thức gọi Hùng Dũng trở lại đội tuyển, ông Park và đội ngũ có thể tiếp tục trao đổi thẳng với CLB, đặt vấn đề đưa Hùng Dũng lên tập luyện, sinh hoạt cùng đội tuyển nhưng theo chế độ riêng", BLV Quang Tùng lấy ví dụ.

"Tôi nghĩ nếu có lên đội tuyển thì Hùng Dũng cũng không thể đá ngay 2 trận đấu vòng loại World Cup. Còn nếu lấy đích đến là AFF Cup vào tháng 12, Hùng Dũng cần thời gian bắt nhịp trở lại với không khí của đội tuyển. Có lẽ HLV Park Hang Seo muốn như vậy".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn