Giá vé máy bay nội địa tăng cao ngất, khách chuyển hướng du lịch nước ngoài

Thị trườngThứ Năm, 07/07/2022 06:13:00 +07:00
(VTC News) -

Giá vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa tăng "nóng" từng ngày, nhiều du khách chuyển hướng nghỉ hè ở nước ngoài vì có giá vé thấp hơn.

Theo khảo sát, vé khứ hồi đường bay Hà Nội - Đà Nẵng (đã gồm thuế phí) của Vietnam Airlines dao động từ 3 - 5 triệu đồng, Bamboo Airways khoảng 3 - 4 triệu đồng tùy giờ bay và Vietjet Air thấp hơn một chút song vẫn cao hơn nhiều so với hồi đầu năm hoặc cùng thời điểm những năm trước.

Tương tự, đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways dao động 4 - 10 triệu đồng một cặp vé khứ hồi, Vietjet thấp hơn một chút cũng trong khoảng từ 3 - 7 triệu đồng.

Với đường bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines cao nhất tới 11 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi, Bamboo Airways khoảng 10 triệu đồng và Vietjet Air là 7 triệu đồng.

Giá vé máy bay nội địa tăng cao ngất, khách chuyển hướng du lịch nước ngoài - 1

Giá vé máy bay nội địa đang tăng cao ngất. (Ảnh minh họa: VOV)

Theo lý giải của một số đại lý, giá vé bay tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh sau dịch COVID-19 và giá nhiên liệu đắt đỏ. Đáng chú ý, dù giá vé cao ngất nhưng hầu hết các hãng hàng không cho biết đang đứng trước nguy cơ mất hàng nghìn tỷ đồng do giá xăng dầu liên tục lập đỉnh.

Hiện giá vé máy bay nội địa đang cao hơn giá vé một số đường bay đến các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia...Cụ thể, khảo sát giá vé trong tháng 7 tại một số ứng dụng đặt vé máy bay, lộ trình bay từ Hà Nội đi Singapore khứ hồi của hãng Singapore Airlines chỉ có giá giao động từ 4 đến 6 triệu đồng. Hay giá vé chặng TP.HCM - Bangkok (Thái Lan) có giá 2,5 đến 2,8 triệu đồng một vé khứ hồi của các hãng Vietjet Air, Air Asia.

Với lộ trình Hà Nội đi Bangkok, chuyến rẻ nhất có giá 4,8 triệu đồng của hãng hàng không Air Asia.

Trước thực trạng này, nhiều khách lựa chọn đi du lịch tới những quốc gia ở gần Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Phát (Quận 1, TP.HCM) lựa chọn điểm đến Thái Lan để đưa cả gia đình đi du lịch vào giữa tháng 7. Theo anh Phát, anh dự định đưa gia đình đi du lịch Phú Quốc nhưng sau khi tìm hiểu, thấy giá vé máy bay đi Thái Lan rẻ hơn nên anh đã chuyển hướng.

"Gia đình mình chưa đi nước ngoài bao giờ, thời gian này thấy giá vé máy bay rẻ hơn trong nước nên cả gia đình đã quyết định lựa chọn Thái Lan làm điểm đến du lịch", anh Phát nói.

Cũng nhằm tiết kiệm chi phí, nhiều du khách khác lựa chọn những điểm đến gần để không phải mua vé máy bay

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng hết kỳ nghỉ hè, các con phải trở lại trường học, vợ chồng chị Đoàn Thị Trà (Cầu Giấy, Hà Nội) đang lên kế hoạch cho gia đình đi du lịch. Tuy nhiên, trái với dự định ban đầu sẽ đi du lịch tại địa điểm xa Hà Nội, chị Trà và chồng đã quyết định lựa chọn Cát Bà (Hải Phòng) làm điểm đến.

Theo chị Trà, nguyên nhân khiến chị thay đổi dự định ban đầu là do vé máy bay đến các điểm du lịch xa khá cao, nếu đi sẽ vượt quá mức chi phí của gia đình.

“Nếu đi du lịch xa, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ sẽ phải mua vé với giá của 3 vé người lớn. Có 3 điểm đến gia đình dự định đi là Quy Nhơn, Phú Quốc và Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khảo sát, giá vé cho cả gia đình lên tới hơn 10 triệu đồng. Vì thế chúng tôi đã chọn địa điểm gần để tiết kiệm chi phí”, chị Trà nói.

Đang chuẩn bị đồ đạc và lên kế hoạch cho chuyến du lịch Sapa vào cuối tuần tới, anh Hồ Sỹ Thành (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã hủy kế hoạch du lịch Phú Quốc vào phút chót.

Anh Thành chia sẻ: “Chỉ tiền vé không thôi đã mất từ 8 đến 10 triệu đồng, trong khí đó còn tiền khách sạn, di chuyển, ăn ở… nếu cố gắng thì vẫn thể đi được. Nhưng mình và bạn gái đã thống nhất đi du lịch Sapa, chi phí cho chuyến du lịch gần này cũng chỉ bằng giá vé máy bay nếu mình chọn đi Phú Quốc”.

Chị Nguyễn Thị Linh (nhân viên Bất động sản tại TP.HCM) dự tính kỳ nghỉ hè này sẽ đưa bạn bè về thăm gia đình ở Nam Định và kết hợp du lịch một số vùng biển phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng.

Tuy nhiên, khi thấy giá vé máy bay quá cao, nhóm bạn của chị đã thay đổi quyết định đi du lịch Nha Trang khiến chị Linh bỏ lỡ cơ hội về thăm gia đình.

“Mình đã vào TP.HCM làm việc được hơn 2 năm. Do tình hình dịch bệnh và công việc bận rộn nên lâu rồi mình không về thăm gia đình. Kỳ nghỉ hè dự định rủ bạn bè về chơi và đi du lịch luôn. Nhưng giá vé lơn tới hơn 20 triệu đồng cho cả nhóm mình. Vì thế những người bạn còn lại đã đề xuất kế hoạch khác. Mình đành phải hoãn lại kế hoạch thăm gia đình để theo ý kiến của mọi người”, chị Linh nói.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, việc giá vé máy bay nội địa tăng cao trong kỳ nghỉ hè làm ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của khách hàng miền Bắc nhiều hơn. Cụ thể, xu hướng du lịch hè của khách nội địa thường hướng đến các vùng biển đẹp, quen thuộc như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang…đều là những vùng biển thuộc khu vực miền Trung và miền Nam. Việc khoảng cách địa lý gần các khu du lịch khiến giá vé từ TP.HCM đi các điểm du trên sẽ không quá cao. Ngược lại, giá vé bay từ Hà Nội vào lại thường đắt hơn rất nhiều.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn