Đồng Nai: Cháy nhà tạm trong trường học, bé gái 12 tuổi chết thương tâm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 14/04/2022 11:01:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 14/4, tại Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bé gái 12 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực nhà tạm cho nhân viên bảo vệ trường. Khi phát hiện vụ việc, bảo vệ trường đã hô hoán, chữa cháy ban đầu. Nhà trường nhanh chóng sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn.

Đồng Nai: Cháy nhà tạm trong trường học, bé gái 12 tuổi chết thương tâm - 1

Hiện trường vụ cháy.

Bảo vệ trường và một số người dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành, do trong phòng rộng khoảng 20m2 có nhiều mút xốp cách nhiệt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 7h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. 

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể, nạn nhân được xác định là em Đ.T.T. (12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường THCS ở TP Biên Hòa). Em T. là con của ông Đặng Đình Điều (bảo vệ trường) và bà Nguyễn Thị Mai (lao công của Trường tiểu học Phù Đổng).

Ông Vũ Trọng Phan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng cho biết, lửa cháy quá lớn mà nước chảy trên bồn xuống rất yếu nên không thể dập tắt đám cháy được. Nhà trường có trang bị bình chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh nên không làm gì được.

"Đồ đạc trong nhà cháy rụi hết, bé gái học lớp 6 đang ngủ, không gọi dậy được và đã tử vong. Sau sự cố này chúng tôi sẽ vận động cán bộ nhân viên hỗ trợ gia đình anh chị phần nào", ông Trọng Phan nói.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp