Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCB, đứng hạng 75 Paralympic 2020

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 05/09/2021 17:17:22 +07:00
(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại Paralympic 2020 với 1 tấm huy chương bạc của lực sĩ Lê Văn Công.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khép lại hành trình ở Paralympic 2020 với 1 tấm huy chương bạc, thuộc về lực sĩ Lê Văn Công ở môn cử tạ. Ở hạng cân 49kg nam, Lê Văn Công về nhì với thành tích 173kg. VĐV 37 tuổi chỉ xếp thứ hai do có trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ Omar Qarada 100g dù có kết quả thi đấu tương đương. 

Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCB, đứng hạng 75 Paralympic 2020 - 1

Lực sĩ Lê Văn Công là VĐV duy nhất của đoàn Việt Nam có huy chương tại Paralympic 2020.

Tấm HCB của Văn Công cũng là thành tích duy nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2020. Chung cuộc, Việt Nam đứng hạng 75 trên bảng xếp hạng.

Đoàn thể thao Trung Quốc thắng lớn tại Paralympic với 207 huy chương (96 HCV, 60 HCB, 51 HCĐ), nhiều gần gấp đôi đoàn thể thao xếp thứ hai là Vương quốc Anh với 127 huy chương. Đoàn thể thao Mỹ chỉ giành 104 huy chương các loại, trong đó có 37 HCV, đứng thứ ba chung cuộc. 

Ở Đông Nam Á, các đoàn thể thao như Thái Lan, Malaysia, Singapore đều có ít nhất 2 tấm HCV. Thái Lan đứng hạng 25 với 18 huy chương (5 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ). Malaysia đứng hạng 39 với 5 huy chương (3 HCV, 2 HCB). Singapore đứng hạng 48 với 2 huy chương, đều là HCV. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn