Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Đời sốngThứ Bảy, 11/06/2022 18:32:12 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng dẫn đầu đoàn công tác tham quan, khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai).

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 1

Ngày 11/6, đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu tham qua, khảo sát các hoạt động phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (thuộc Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai).

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 2

Tiếp đoàn, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh nhà nói chung và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nói riêng. 

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 3

Tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đoàn tham quan nơi chăm sóc động vật hoang dã, những cánh rừng thông cổ thụ, rừng nguyên sinh. 

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 4

Đoàn công tác nghe giới thiệu về khu rừng nguyên sinh.

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 5

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (áo trắng) chia sẻ với tỉnh bạn về những tiềm năng du lịch của địa phương cũng như nét văn hóa, con người Gia Lai.

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 6

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách trung tâm TP Pleiku 50km. Vườn phân bố trên phạm vi ranh giới hành chính của 5 xã: Đắk Roong, Kroong, Kron Pne (huyện K’Bang); Hà Đông (huyện Đắk Đoa) và Ayun (huyện Mang Yang).

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 7

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch sinh thái lý tưởng, rất thích hợp với các du khách mong muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng với cảnh quan tự nhiên phong phú đa dạng cũng như các nhà khoa học.

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 8

Với tổng diện tích gần 42.000ha, Kon Ka Kinh là nơi duy nhất ở Việt Nam có kiểu rừng hỗn giao bao gồm các loài cây lá rộng và lá kim. Các loài động, thực vật ở đây rất đa dạng, phong phú với khoảng 1.754 loài thực vật bậc cao, 91 loài thực vật bậc thấp, 87 loài thú, 326 loài chim, 77 loài bò sát cùng nhiều loài thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Có thể kể đến các loài thực vật như: trầm hương, sao hải nam hay động vật gồm voọc chà vá chân xám, khướu Kon Ka Kinh, vượn đen má hung Trung bộ, gà tiền mặt đỏ, hồng hoàng.

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát tiềm năng du lịch ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - 9

Mới đây, tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh hôm 21/5, Gia Lai đã đón nhận bằng chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới đối với Cao nguyên Kon Hà Nừng. 

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn