Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm

Tin nhanh 24hThứ Ba, 15/02/2022 17:26:38 +07:00
(VTC News) -

Trái ngược với không khí đông đúc mọi năm, ngày Rằm tháng Giêng năm nay các đền, chùa lớn ở Hà Nội đều vắng vẻ.

Video: Người dân hạn chế đi lễ chùa giữa mùa dịch COVID-19

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 1

Ngày rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch) còn có tên gọi khác là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên. Vào ngày này, mọi người sẽ chuẩn bị đi chùa, làm lễ cúng rất tươm tất với mong muốn cầu năm mới may mắn, hạnh phúc...

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 2

Nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đền, chùa nổi tiếng tại Hà Nội đều vắng khách. Theo ghi nhận của PV VTC News sáng 15/2 (Rằm tháng Giêng), tại chùa Phúc Khánh, chùa Láng, chùa Trấn Quốc... không còn tình trạng người dân chen chân làm lễ.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 3

Một phật tử làm lễ trước ban thờ chính điện chùa Láng.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 4

Lác đác vài người đến dâng hương.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 5

Chị Mai Phương (32 tuổi) cho biết: "Tranh thủ trước giờ vào làm, mình đến chùa để dâng lễ cầu bình an. Mình cũng ngạc nhiên vì chùa vắng hơn mọi năm rất nhiều, chỉ có vài người đến lễ rồi đi luôn".

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 6

Trái với khung cảnh tấp nập thường thấy, con đường dẫn vào chùa Láng... chỉ lác đác vài người mua đồ lễ. Bà Đinh Thiên Hương (56 tuổi) cho biết: “Tầm này mọi năm khách hành hương đến không còn chỗ để xe, nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh nên lượng người đến chùa giảm đến 40%."

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 7

Bên trong chùa Láng vắng vẻ dù hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 8

“Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng, vì vậy năm nào tôi cũng tranh thủ đi chùa sớm thắp hương, cầu mong năm mới sức khỏe, bình an đến với tất cả các thành viên trong gia đình. Hôm nay tôi thấy khá vắng vẻ, yên bình đúng với không khí tại các chùa nên cũng cảm thấy an tâm hơn, nhất là trong thời điểm có dịch COVID-19”, bà Đỗ Thị Huyền (53 tuổi, quận Đống Đa) nói.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 9

Các lọ dung dịch sát khuẩn được trang bị ngay cửa ra vào chùa Láng.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 10

Bên trong khuôn viên chùa Trấn Quốc không đông đúc như mọi năm. (Ảnh: Đắc Huy)

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 11

Tương tự, tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) cũng không còn cảnh chen chúc, đông người đến thắp hương, làm lễ cúng bái. Ban quản lý có mặt tại chùa từ sáng sớm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và tránh tụ tập đông người cùng một chỗ.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 12

Bà Nguyễn Thúy Hằng (47 tuổi, ở Tây Sơn, Hà Nội), phật tử của chùa cho biết: "Tầm giờ này các năm trước, khi chưa có dịch, chỗ đứng lễ còn phải chen nhau, năm nay lượng khách phải giảm 40 - 50%."

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 13

 Các đình, chùa đặt các biển báo yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời trang bị nước sát khuẩn, nước rửa tay trước cổng và quanh khuôn viên chùa để người dân sử dụng.

Đền chùa Hà Nội vắng vẻ, không còn cảnh người dân chen chân làm lễ ngày Rằm - 14

Nhóm người sát khuẩn tay trước khi vào chùa khấn lễ.

VŨ VÂN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp